Thái Bình: Vai trò, trách nhiệm của toàn dân trong bảo vệ biên giới ngày càng được nâng cao

Ngày 5-10, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP dự hội nghị.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Viết Lam

Giai đoạn 2009-2019, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh Thái Bình đã tích cực tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp và tham gia thực hiện có hiệu quả các nội dung Ngày Biên phòng toàn dân trên phạm vi toàn tỉnh, nhất là ở khu vực biên giới biển. Qua đó, nhân dân đã nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các hoạt động tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Đối với BĐBP Thái Bình đã phát huy tốt vai trò làm nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới, luôn tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng và quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, kịp thời phát hiện, xua đuổi 31vụ/180 lượt phương tiện của nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam đánh bắt trộm hải sản; tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở khu vực biên giới biển.

BĐBP Thái Bình đã tổ chức tuần tra trên bộ 6.102 lượt/29.610km/19.485 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tuần tra cửa sông, trên biển 1.020 lượt/27.045 hải lý/5.924 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, kiểm soát 52.219 lượt phương tiện/216.213 lao động… Trong công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhân dân đã phát hiện và cung cấp cho lực lượng BĐBP và các cơ quan chức năng 1.689 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Các lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan... đã phối hợp mở 34 đợt cao điểm tấn công tội phạm; xác lập 8 chuyên án về tội phạm ma túy, tiến hành bắt, xử lý 139 vụ/197 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 91 vụ/95 đối tượng phạm..., góp phần giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tích cực tham gia hỗ trợ chính quyền địa phương, nhân dân trên địa bàn trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã đánh giá kết quả triển khai và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân ở các cấp của tỉnh Thái Bình. Đồng thời, ghi nhận nhiều mô hình mới, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo trong việc phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong những năm qua.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn trao tặng Kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới" cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Ảnh: Viết Lam

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng và Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Thái Bình đã đạt được trong việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân. Qua đó, đã hỗ trợ tích cực cho BĐBP tỉnh hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, anh ninh khu vực biên giới biển.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn cũng nêu ra những nội dung để chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Bình cần triển khai để thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân trong thời gian tới đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Tư lệnh BĐBP; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, Bộ Chỉ huy BĐBP Thái Bình đã tặng Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thai-binh-vai-tro-trach-nhiem-cua-toan-dan-trong-bao-ve-bien-gioi-ngay-cang-duoc-nang-cao/