Thái Bình: Tử vong khi ngã vào cánh quạt máy quay oxy dưới ao tôm

Ra thăm ao tôm lúc 4h sáng, người phụ nữ ở Thái Bình không may bị trượt chân, ngã xuống ao khi cánh quạt máy oxy đang hoạt động…

Ngày 24/7, thông tin với báo chí, ông Đặng Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 4h sáng cùng ngày ở địa phương.

Ông cho hay, nạn nhân là chị H.T.T., 46 tuổi, trú thôn Thúy Lạc của xã.

Khi đó, chị T. đi ra ao tôm, không may trượt chân ngã xuống ao, bị cánh quạt máy oxy dưới ao tôm đang hoạt động cuốn vào. Khoảng 1h sau chồng chị T. phát hiện sự việc, xuống cứu vợ nhưng chị T. khi đó đã tử vong.

Hiện trường nơi chị T. gặp tai nạn tử vong.

Hiện trường nơi chị T. gặp tai nạn tử vong.

Công an địa phương có mặt tại hiện trường sau đó. Gia đình không yêu cầu mổ pháp y nên thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho thân nhân.

Đây không phải lần đầu tai nạn liên quan đến hoạt động nuôi tôm xảy ra ở huyện ven biển Tiền Hải.

Đây là địa phương phổ biến hoạt động nuôi tôm nhưng chủ yếu theo quy mô nhỏ lẻ; hạ tầng đi kèm phục vụ được cho là còn thiếu và yếu. Để có điện các hộ nuôi tôm thường kéo điện tự phát trong khi không nắm vững kỹ thuật, do đó nhiều vụ tai nạn về điện đã xảy ra…

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-binh-tu-vong-khi-nga-vao-canh-quat-may-quay-oxy-duoi-ao-tom-5692152.html