Thái Bình: Trộm xe máy bị quần chúng nhân dân vây bắt

Trong khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe máy, 2 đối tượng đã bị chủ xe phát hiện, tri hô quần chúng nhân dân vây bắt.

Ngày 23/11, trao đổi với PV, Trung tá Cao Giang Nam – Phó trưởng Công an TP.Thái Bình cho hay, đơn vị vừa bắt giữ được cả 2 đối tượng trộm cắp xe máy với sự phối hợp của quần chúng nhân dân.

Nghi phạm trộm xe bị quần chúng nhân dân vây bắt

Cụ thể, trước đó, vào khoảng 18h40, ngày 21/11, trước cửa số nhà 32/320 (thuộc tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình), anh Nguyễn Thái H. có dựng xe máy Yamaha hiệu Sirius BKS: 17B9 – 074.36.

Sau khi dựng xe trên hè, anh H. đi vào trong nhà để thắp hương cho bố. Bất ngờ, anh H. nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Thấy sự việc bất thường, đi ra ngoài cửa anh thấy có 2 đối tượng đang thực hiện hành vi trộm xe máy. Một đối tượng đã leo lên xe của anh định tẩu thoát.

Ngay lập tức, anh H. đã hô hoán nhân dân xung quanh. Mọi người đã xúm lại và bắt giữ được một đối tượng nghi phạm đi trên xe máy màu trắng.

Đối tượng được áp giải về Công an TP.Thái Bình. Tại đây, nghi phạm được xác định là Tạ Đình Hà (SN 1980, trú tại phường Phú Khánh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình).

Đến ngày 23/11, đối tượng còn lại cũng đã bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ. Hiện, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo luật định.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thai-binh-trom-xe-may-bi-quan-chung-nhan-dan-vay-bat-a348317.html