Thái Bình: Trộm nguyên một chiếc tầu thủy, lái đi tỉnh ngoài phá dỡ, bán

Khai với nhà chức trách huyện Tiền Hải, hai thanh niên tên Trình và Tuấn cho hay do cần tiền tiêu sài nên đã tổ chức đánh cắp con tàu thủy trị giá cả tỷ đồng.

Ngày 12/9, thông tin từ Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, sau thời gian củng cố hồ sơ, ngày 11/9 đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trình, 30 tuổi, trú xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương (Thái Bình); Lê Đức Tuấn, 29 tuổi, trú xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Con tàu được phát hiện trong tình trạng đã bị phá dỡ

Con tàu được phát hiện trong tình trạng đã bị phá dỡ

Nhà chức trách địa phương xác định Trình và Tuấn là thủ phạm chính trong vụ trộm cắp nguyên một chiếc tàu thủy xảy ra trước đó tại xã Nam Thắng, huyện Tiền Hải.

Trước đó, một chủ tàu ở xã Nam Thắng trình báo Công an huyện Tiền Hải việc bị mất chiếc tàu thủy vỏ sắt có trọng tải 180 tấn, công suất máy 165CV cùng một thuyền nan lắp máy 8 CV buộc theo tàu. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 1 tỷ đồng.

Nhìn nhận thủ phạm phải liên kết với người tỉnh ngoài mới có thể trộm được con tàu trên, Công an Tiền Hải đã phối hợp với Công an các địa phương lân cận như Hải Phòng, Hải Dương để truy tìm.

Ngày 5/9, cảnh sát Hải Phòng cùng cảnh sát Hải Dương phát hiện con tàu bị mất trộm đang được cất giấu tại một con lạch nhỏ, nhánh sông Thái Bình thuộc địa bàn xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Tàu được phát hiện khi các thủ phạm trộm cắp đang thực hiện việc phá dỡ các bộ phận để mang đi tiêu thụ.

Công an huyện Tiền Hải sau đó đã truy bắt được các ghi phạm Trình, Tuấn.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-binh-trom-nguyen-mot-chiec-tau-thuy-lai-di-tinh-ngoai-pha-do-ban-507200.html