Thái Bình:Tranh chỗ gửi xe hội chợ, ông lão bị đánh tử vong

Do tranh giành nhau chỗ trông xe hội chợ ở vỉa hè một người đàn ông 57 tuổi ở tổ 16, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị 1 thanh niên ở phường Trần Lãm đánh tử vong.

Vào khoảng 18h35’ tối ngày (18/1) trên đường Ngô Quyền, thuộc tổ 37, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là 1 người đàn ông tên Đ sinh năm 1962 ở nhà ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình làm nghề chạy xe ôm. Nguyên nhân ban đầu được người dân cung cấp là do mâu thuẫn trong việc tranh giành chỗ coi xe trên vỉa hè.

Công an đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra

Công an đang phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra

Ông Q người dân ở gần nơi xảy ra vụ án mạng cho biết: Nạn nhân Đ là người hiền lành. Vào lúc chiều tối ngày 18/1, ông Đ có căng dây trên vỉa hè để nhận chỗ coi xe đạp phục vụ chợ hoa tết thì xẩy ra việc tranh chấp với đối tượng Trung A người ở tổ 21 phường Trần Lãm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường

Do bị chiếm mất chỗ làm ăn nên đối tượng Trung A đã cầm gậy đánh ông Đ tử vong tại chỗ.

Được biết Trung A đối tượng là cộm cán ở địa phương có nhiều tiền án, tiền sự, mới ra tù về được gần 1 năm nay.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Thái Bình điều tra làm rõ.

M.QUANG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binhtranh-cho-gui-xe-hoi-cho-ong-lao-bi-danh-tu-vong-d89256.html