Nhiều địa phương quản lý chặt người và phương tiện từ ngoài tỉnh

Trong ngày đầu tiên, 3-4, triển khai dừng việc di chuyển dân từ vùng dịch vào Thái Bình, theo công văn hỏa tốc số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng, phóng viên ghi nhận tại các chốt kiểm soát liên ngành, lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu xiết chặt quản lý tất cả người, phương tiện lưu thông vào địa phương này.

Người từ tỉnh ngoài vào địa bàn Thái Bình đều phải khai báo y tế (ảnh chụp sáng 3-4, tại khu vực cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư.

Người từ tỉnh ngoài vào địa bàn Thái Bình đều phải khai báo y tế (ảnh chụp sáng 3-4, tại khu vực cầu Tân Đệ, huyện Vũ Thư.

NDĐT - Trong ngày đầu tiên, 3-4, triển khai dừng việc di chuyển dân từ vùng dịch vào Thái Bình, theo công văn hỏa tốc số 05 của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng, phóng viên ghi nhận tại các chốt kiểm soát liên ngành, lực lượng làm nhiệm vụ bắt đầu xiết chặt quản lý tất cả người, phương tiện lưu thông vào địa phương này.

Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, tại tổ công tác liên ngành ứng trực phía cầu Tân Đệ (huyện Vũ Thư), tiếp giáp tỉnh Nam Định, khá đông lực lượng chức năng như cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, quân sự, quản lý thị trường, giao thông vận tải, y tế… đứng làm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Tinh thần chung của tỉnh Thái Bình là dừng việc di chuyển dân từ vùng dịch vào địa phương từ hôm nay đến hết ngày 15-4, vì vậy, việc kiểm soát người và phương tiện phải được thực hiện triệt để. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, hoạt động tại chốt Tân Đệ diễn ra bình thường như những hôm trước đó. Không có tình trạng rào, ngăn hạn chế đi lại, ngược lại trên tuyến đường rất thông thoáng, lượng người và phương tiện qua lại rất thưa vắng.

Theo quy trình, tất cả người và phương tiện (trừ xe công vụ, xe vận chuyển nhu yếu phẩm, hàng thiết yếu và một số trường hợp đặc biệt khẩn cấp) đều phải dừng lại theo hiệu lệnh của cảnh sát giao thông để cán bộ y tế đo thân nhiệt, sau đó phát tờ khai y tế yêu cầu thông tin rõ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, triệu chứng (sốt, ho, khó thở, đau họng, viêm phổi, mệt mỏi nếu có), đi về vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người nhiễm, nghi ngờ nhiễm trong vòng 14 ngày qua (nếu có)... và cam kết những thông tin đã khai là đúng sự thật.

Chung quanh quy định dừng việc di chuyển dân từ vùng dịch vào Thái Bình, xuất hiện những ý kiến trái chiều cho rằng, địa phương “ngăn sông, cấm chợ”. Tuy nhiên, quan điểm chung của tỉnh Thái Bình là xuất phát từ tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, để chống dịch hiệu quả thì biện pháp như hiện nay là phù hợp.

* Ngày 3-4, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết đã chỉ đạo và yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành, công an, giao thông vận tải, y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm soát chặt chẽ, toàn diện người trên các phương tiện từ các nguồn ngoài tỉnh vào Quảng Ninh đến hết 15-4.

Theo đó, tại các chốt kiểm soát ra, vào tỉnh, Sở Y tế hướng dẫn các địa phương cấp giấy xác nhận ghi rõ họ tên, số căn cước công dân, điện thoại liên hệ, địa chỉ nơi ở, nơi đến, ngày đến và rời Quảng Ninh. Các chốt kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ sở y tế người đến.

Chốt kiểm soát người, phương tiện tại cửa ngõ vào TP Hạ Long, Quảng Ninh.

UBND các địa phương trong tỉnh chỉ đạo các cơ sở cách ly thông tin đến các trường hợp đang thực hiện cách ly trên địa bàn tỉnh chủ động bố trí phương tiện đón người về nơi cư trú hoặc công tác sau khi hoàn thành cách ly. Thông tin đến các UBND các địa phương qua bộ phận thường trực tại cơ sở cách ly số xe, loại xe, đường đi, điện thoại lái xe, ngày giờ đến Quảng Ninh trước ít nhất 24 giờ. Các địa phương thông tin đến những chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch của tỉnh để cho phương tiện vào khu vực cách ly đón người hoàn thành cách ly.

Để tránh kiểm soát nhiều lần đối với người và phương tiện trên địa bản tỉnh qua các chốt kiểm soát, UBND tỉnh giao Sở Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện việc kiểm soát khai báo y tế một lần/ngày/một hành trình di chuyển tại chốt kiểm soát đầu tiên trên hành trình của phương tiện theo hướng dẫn, biểu mẫu của ngành y tế. Khi người, phương tiện xuất trình giấy đã kiểm soát trong ngày trên địa bàn tỉnh thì không phải khai báo, kiểm tra tại chốt kiểm soát khác.

Tỉnh Quảng Ninh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì thống nhất với các địa phương tổ chức một trạm kiểm soát chung giữa hai địa phương giáp ranh để phối hợp kiểm soát, tránh gây ùn tắc giao thông. Trạm kiểm soát chung hoạt động trên nguyên tắc, tổ kiểm soát của địa phương nào thì kiểm soát luồng vào của địa phương đó. Đồng thời yêu cầu các địa phương không được áp dụng các biện pháp như đào hào, đổ đất ngăn đường để hạn chế giao thông. Trường hợp cần thiết phải lắp đặt rào chắn, có biển báo hướng dẫn hoặc tổ chức các chốt kiểm soát làm nhiệm vụ theo quy định.

Hiện cùng với việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì việc kiểm soát người, phương tiện đồng thời bảo đảm giao thông phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống theo đúng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

* Sau khi nước bạn Lào xuất hiện những ca dương tính với Covid-19 đầu tiên, số lượng công dân Việt Nam ở Lào về nước qua các cửa khẩu các tỉnh Bắc Trung Bộ tăng đột biến. Chỉ tính riêng các khu cách ly tập trung ở Nghệ An, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 500-700 công dân, thậm chí có ngày gần 1.000 công dân trở về. Mặc dù cửa khẩu hai nước Việt Nam và Lào thông thương, việc qua lại đơn giản, chỉ cần tấm hộ chiếu hay giấy thông hành là đủ nhưng vẫn có tình trạng một số người Việt Nam từ Lào trở về trái phép bằng đường mòn, lối mở dọc biên giới. Sở dĩ có tình trạng trên là do người dân tại một số địa phương hai nước ở sát dọc biên giới có quan hệ gia đình, dòng tộc với nhau, nên thỉnh thoảng vẫn qua lại thăm nhau bằng đường mòn, lối mở cho tiện. Kế đến là việc bà con có tư tưởng ngại, nếu trở về nước theo đường chính ngạch sẽ phải ở lại khu cách ly tập trung đến tận 14 ngày.

Chốt Biên phòng kiểm soát đường mòn, lối mở (bên cánh gà Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn).

Thượng tá, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP Nghệ An Hồ Quyết Thắng cho biết: Trước tình hình đó, các đồn biên phòng Nghệ An đã lập 55 chốt cố định và 11 đội kiểm soát cơ động để chốt chặn các đường mòn, lối mở ở dọc biên giới nhằm ngăn chặn công dân vượt biên qua đường mòn, lối mở. Trong những ngày qua, các chốt biên phòng đã phát hiện 31 người vượt biên trái phép. Các lực lượng đã lập biên bản xử lý và yêu cầu họ phải vào các khu cách ly tập trung 14 ngày để phòng dịch.

Nhưng hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên phía bạn Lào đã ra lệnh đóng tất cả các cửa khẩu dọc biên giới để phòng, chống dịch. Tuy nhiên, vẫn giải quyết công dân về nước nhưng phải qua con đường ngoại giao, làm thủ tục sẽ phức tạp hơn và tốn nhiều thời gian chờ đợi so với trước khi đóng cửa khẩu. Trong lúc đó, theo dự báo, số người Việt Nam ở Lào muốn về nước để phòng, tránh dịch bệnh đang còn không ít, lại phải mất thời gian chờ đợi giải quyết thủ tục về nước nên dễ nảy sinh tư tưởng về nước bằng mọi cách; trong đó, có thể đi qua đường mòn, lối mở dọc biên giới trái phép. Nếu vậy, trong những ngày tới, số công dân về nước chính ngạch sẽ giảm và về nước bằng đường mòn, lối mở có thể sẽ gia tăng.

Thiết nghĩ, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bắc Trung Bộ cần tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền vận động cũng như tăng cường thêm lực lượng, trang thiết bị nhằm tiếp tục kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở dọc biên giới.

MAI TÚ; QUANG THỌ; THÀNH CHÂU

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43904702-nhieu-dia-phuong-quan-ly-chat-nguoi-va-phuong-tien-tu-ngoai-tinh.html