Thái Bình: Nữ sinh lớp 6 đang trên đường về thì bị tường đổ tử vong

Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đang điều tra nguyên nhân vụ việc một nữ sinh lớp 6, ngụ xã Phong Châu tử vong do bị tường đổ.

Chiều 23/11, thông tin từ Công an huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), cho biết hiện đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ việc nữ sinh lớp 6 (ngụ xã Phong Châu, huyện Đông Hưng) tử vong do bị tường đổ lên người chiều ngày 22/11 vừa qua.

Nạn nhân được xác đinh là cháu V.T.H (11 tuổi, học sinh lớp 6B, Trường THCS xã Phong Châu).

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h chiều ngày 22/11 người dân thôn Khuốc Đông, xã Phong Châu bàng hoàng phát hiện một cháu gái nằm bất tỉnh bên cạnh chiếc xe đạp và đống gạch, đá đổ nát trên đường làng.

Thấy vậy, mọi người liền hô hoán báo chính quyền địa phương, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, nạn nhân sau đó đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND xã Phong Châu cho biết, vào thời điểm trên, cháu H. đang đạp xe trên đường trục xã trở về nhà, đến đoạn đường làng còn cách nhà khoảng 200 mét thì bất ngờ tường bao của hộ ông Nguyễn Văn Tỵ (55 tuổi, ngụ cùng thôn) đổ sập xuống, đè vào xe đạp và người cháu dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Hiện cháu bé đã được gia đinh tiến hành an táng theo phong tục địa phương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Sông Hồng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thai-binh-nu-sinh-lop-6-dang-tren-duong-ve-thi-bi-tuong-do-tu-vong-d141422.html