Thái Bình: Người dân bức xúc vì đơn vị thi công tuyến đường ĐH.52

Với mức vốn đầu tư 25 tỷ đồng cho 2,7 km đường nhưng nhà thầu thi công dự án công trình cải tạo nâng cấp đường ĐH.52 (đoạn ngã tư Gia Lễ xã Đông Mỹ, Đông Dương, Đông Thọ - TP Thái Bình) lại có dấu hiệu thi công ẩu, gây mất an toàn giao thông, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.52 đoạn ngã tư Gia Lễ xã Đông Mỹ, Đông Dương, Đông Thọ được UBND huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình ra quyết định số 8136/QĐ – UBND ngày 17/12/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đó, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng, đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng Quang Trung, đơn vị giám sát là Công ty TNHH Thiên Phú Thành. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 2,7 km với tổng mức đầu tư là 25 tỷ đồng.

 Đoạn đường ĐH.52 đang được thi công.

Đoạn đường ĐH.52 đang được thi công.

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị B, trú tại xã Đông Dương huyện Đông Hưng cho biết: “Đoạn đường trên đã xuống cấp nhiều năm nay, tình trạng xe quá tải chở cát đá, vật liệu xây dựng chạy đã cày nát mặt đường. Hơn một năm qua có dự án của huyện về làm đường, lợi ích đâu chúng tôi chưa thấy nhưng tình trạng bụi bẩn ngày càng trầm trọng. Khi trời nắng thì bụi dày đặc, khi trời mưa thì lòng đường xuất hiện những ổ trâu, ổ voi lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông”.

Khi trời mưa xuất hiện những “cái bẫy ổ voi” mà không có biển báo cảnh báo người tham gia giao thông.

Anh Nguyễn Minh N, một hộ kinh doanh ở gần đó cho biết thêm: "Người dân chúng tôi không lúc nào được yên cả, tiếng xe vận tải cỡ lớn chạy rình rịch đêm ngày. Cả khu vực như một đại công trường, lúc nào cũng mịt mù khói bụi. Các anh đi trên tuyến đường này là rõ nhất, đây là đoạn đường liên xã, những lúc các cháu học sinh tan trường về nhà, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông là rất cao. Chưa kể tới việc công trình không đặt biển báo gây mất oan toàn giao thông. Vừa rồi đoạn đường này ghi nhận 2 cháu học sinh bị ngã và một người đi đường bị tai nạn vì gờ đường quá cao. Chúng tôi mong muốn chủ đầu tư và đơn vị thi công phải có biện pháp để bảo đảm an toàn cho người dân tham gia giao thông”.

Học sinh đi học trên tuyến đường ĐH.52.

Phần nắp cống thoát nước cao hơn lề đường hơn 20cm gây mất an toàn.

Việc san lấp đường cống nước bằng phế thải vật liệu xây dựng, hỗn tạp các loại đất, cát, gạch vụn, rác thải được dùng để san lấp đường ống nước.

PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Đức Viên – Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng, ông Viên cho biết: “Công trình này đang thi công, việc nhà thầu thi công nếu không đảm bảo theo đúng hồ sơ thiết kế, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm”. Khi PV hỏi hồ sơ thiết kế và các thông số kỹ thuật thì ông Viên không cung cấp cho PV mà cho biết phải chờ xin ý kiến của cấp trên.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Hà Tùng - Lý Lịch

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/doi-song/thai-binh:-nguoi-dan-buc-xuc-vi-don-vi-thi-cong-tuyen-duong-dh52-52065.html