Thái Bình: Nghi vấn nữ giáo viên nhảy sông tự tử do trầm cảm

Người dân sinh sống quanh khu vực sông Biên Hòa nhìn thấy một người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông. Sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp ứng cứu.

Người dân sinh sống quanh khu vực sông Biên Hòa nhìn thấy một người phụ nữ bất ngờ nhảy xuống sông. Sự việc xảy ra quá nhanh nên mọi người không kịp ứng cứu.

Khu vực sông nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. Ảnh: Lao Động

Khu vực sông nơi phát hiện thi thể người phụ nữ. Ảnh: Lao Động

Theo báo Lao Động, chiều 8/1, lãnh đạo UBND xã Nam Hà (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thông tin, đến 13h20 cùng ngày, lực lượng chức năng và gia đình đã tìm thấy thi thể người phụ nữ gieo mình xuống sông tự tử.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9h cùng ngày, người dân sinh sống tại khu vực gần cầu Nam Hà (tên do người dân gọi) bắc qua sông Biên Hòa (thuộc địa bàn xã Nam Hà, huyện Tiền Hải) thấy một người phụ nữ quanh quẩn ở bờ sông rồi bất ngờ nhảy xuống sông và bị dòng nước nhấn chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân, đồng thời xác minh danh tính.

Liên quan đến sự việc, báo Gia đình và Xã hội cho hay, danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Thị D. (55 tuổi, là giáo viên, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, Thái Bình). Đến 13h20 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách đó khoảng 200m.

Do gia đình nạn nhân có đơn xin không khám nghiệm tử thi, sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết cơ quan chức năng bàn giao thi thể cô giáo xấu số cho gia đình lo hậu sự.

Phía người nhà nạn nhân cũng cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng, thời gian gần đây cô giáo D. có biểu hiện của bệnh trầm cảm...

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thai-binh-nghi-van-nu-giao-vien-nhay-song-tu-tu-do-tram-cam-a307636.html