Thái Bình: Lễ bách nhật Ni trưởng Thích Đàm Niệm

Ngày 7-4 (nhằm ngày 26-2), môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm, cầu siêu nhân tuần bách nhật cố Ni trưởng Thích Đàm Niệm tại chùa Phổ Am (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).

Quảng cáo

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã đối trước Giác linh đài niêm hương tưởng niệm, cử hành khóa lễ tụng kinh A Di Đà và kinh Dược Sư nhất tâm tưởng niệm cầu nguyện giác linh Ni trưởng cao đăng thượng phẩm.

Chư tôn đức chứng minh dâng hương tưởng niệm

Chư tôn đức chứng minh dâng hương tưởng niệm

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thái Bình đã đại lao chư tôn đức chứng minh có lời đạo từ, tán thán tinh thần hiếu đạo của môn đồ đệ tử cũng như nhắc nhở pháp giới tử cần noi theo công hạnh của cố Ni trưởng, đem hết tâm huyết phụng đạo giúp đời, hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh.

Chư tôn đức Tăng Ni nhất tâm cầu nguyện giác linh cố Ni trưởng Thích Đàm Nhiệm cao đăng Phật quốc

Được biết, cố Ni trưởng Thích Đàm Niệm, đạo hiệu: Chính Cần, sinh năm 1929 tại thôn Lễ Nghĩa, xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Năm 1948, Ni trưởng đã phát nguyện xuất gia đầu Phật. Năm 1950, Ni trưởng thọ giới Sa-di. Đến năm 1953, Ni trưởng được đăng đàn thọ giới cụ túc.

Bảo tháp Nghĩa Am - nơi lưu giữ nhục thân cố Ni trưởng trong khuôn viên chùa Phụng Thượng

Ni trưởng là một bậc uyên thâm giới luật và trì giới tinh nghiêm. Do niên cao lạp trưởng, bệnh trọng, Ni trưởng đã thuận lẽ vô thường thu thần thị tịch vào ngày 4-1-2021 (Tức ngày 22-11 năm Canh Tý). Trụ thế: 92 năm, 60 hạ lạp.

Ban TT-TT Phật giáo Thái Bình

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/thai-binh-le-bach-nhat-ni-truong-thich-dam-niem-post55744.html