Thái Bình: LĐLĐ huyện Thái Thụy hỗ trợ 180 triệu đồng cho CNLĐ

Vừa qua, tại công ty cổ phần Đại Dương, LĐLĐ huyện Thái Thụy (Thái Bình) phối hợp cùng UBND huyện tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Toản, Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Phạm Tùng Lâm – Phó Bí thư huyện ủy; Hoàng Thế Tranh - Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh; Đào Xuân Tuấn - Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh; Nguyễn Duy Cam – Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy; Nguyễn Hữu Khuyến - Chủ tịch LĐLĐ huyện Thái Thụy cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện và 200 CNLĐ tham dự.

Đồng chí Nguyễn Duy Cam – Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy phát động Tháng công nhân.

Đồng chí Nguyễn Duy Cam – Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy phát động Tháng công nhân.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Duy Cam - Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy đã phát động Tháng công nhân và tháng hành động về ATVSLĐ. Ông đề nghị mỗi cấp công đoàn trong huyện cần nhận thức việc tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực trong Tháng công nhân.

Các doanh nghiệp (cả chủ doanh nghiệp và người lao động) phải thực hiện nghiêm túc các quy định trách nhiệm về công tác ATVSLĐ (nhất là công tác tập huấn kiến thức về ATVSLĐ cho người lao động; khai báo, kiểm định và quản lý chặt chẽ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; thực hiện bảo hộ lao động và trang thiết bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ…).

Trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn.

Cũng tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Thái Thụy đã trao 100 suất quà trị giá 45.000.000 đồng cho 100 đoàn viên, CNLĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có hoàn cảnh khó khăn thuộc 10 doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện. Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng 4 nhà mái ấm cho 4 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền là 135.000.000 đồng.

Đoàn viên Bùi Xuân Thực được nhận hỗ trợ kinh phí Mái ấm công đoàn.

Đoàn viên Bùi Xuân Thực là giáo viên thuộc Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Thụy Duyên (huyện Thái Thụy) có hoàn cảnh khó khăn.

9 năm đi dạy học, hiện hai vợ chồng thầy vẫn phải đi thuê nhà để ở. Được nhận hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn, thầy Thực xúc động nói: "Tôi rất vui và xúc động khi được nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà từ quỹ Mái ấm công đoàn của LĐLĐ tỉnh.

Tôi mong rằng sẽ có nhiều đoàn viên và người lao động như tôi được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà, để giúp đoàn viên và gia đình có được một chỗ ở chắc chắn, khang trang. Đây sẽ là nguồn động lực giúp tôi vượt lên hoàn cảnh, yên tâm trong công tác giảng dạy".

Bá Mạnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan-toan-quoc/thai-binh-ldld-huyen-thai-thuy-ho-tro-180-trieu-dong-cho-cnld-732779.ldo