Thái Bình: Khởi tố quản lý quán karaoke chém cụt cánh tay khách

Đón khách khi chính quyền đã có chỉ đạo tạm dừng hoạt động phục vụ việc phòng chống dịch Covid-19, quán karaoke Bảo Vinh để xảy ra vụ hỗn chiến, khiến người bị chém cụt cánh tay, người đối diện án tù.

Ngày 1/9, thông tin với báo chí, Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh-Trưởng Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sự (31 tuổi, trú tại thôn Đông, xã Tân Học, huyện Thái Thụy) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, xảy ra tối 6/8 tại thị trấn Diêm Điền.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online đã thông tin, thời điểm đầu tháng 8/2020, mặc dù chính quyền tỉnh Thái Bình đã có chỉ đạo toàn tỉnh tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke để phòng chống dịch Covid-19 nhưng quán karaoke Bảo Vinh (thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, do bà Phạm Thị Hoa, 65 tuổi, trú tại thị trấn làm chủ) vẫn mở cửa, đón khách.

Cụ thể, vào khoảng 21h45 ngày 6/8, quán đón một nhóm thanh niên gồm 8 người, trú tại một số quận, huyện thuộc TP Hải Phòng đến hát.

Đến khoảng 23h, kết thúc cuộc hát, Lê Mạnh Vững (27 tuổi, trú tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão-Hải Phòng, người trong nhóm khách hát) ra thanh toán tiền thì xảy ra mâu thuẫn với Phạm Việt Thành (39 tuổi, con trai chủ quán). Thành dùng bình chữa cháy đánh Vững nhưng không trúng.

Khi đó, Phạm Văn Sự, quản lý quán karaoke Bảo Vinh chạy tới can ngăn thì bị nhóm khách hát đuổi đánh. Sự liền chạy lên tầng 2 của quán lấy dao, xuống chém vào vai của Vững rồi chạy lên tầng 3 cố thủ.

Nhóm thanh niên Hải Phòng lao lên tầng 3 tìm sự. Tại đây xảy ra vụ hỗn chiến khiến nhiều người bị trọng thương. Trong đó, Trương Thiên Dũng ((21 tuổi, trú quận Kiến An-Hải Phòng, người trong nhóm thanh niên Hải Phòng) bị Sự chém đứt tay trái (từ phía cẳng tay trở xuống), không còn khả năng hồi phục.

Quán karaoke Bảo Vinh sau đó bị rút phép hoạt động.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-binh-khoi-to-quan-ly-quan-karaoke-chem-cut-canh-tay-khach-506168.html