Thái Bình: Khởi tố đối tượng dùng then cửa sắt đánh bể đầu 2 con nhỏ

Sau 9 ngày bị tạm giữ và nằm ờ Bệnh viện Tâm Thần Thái Bình để theo dõi bệnh, đối tượng Vũ Đăng Dưỡng, đã bị khởi tố tạm giam 2 tháng 21 ngày để điều tra về

Ngày 9/8 ông Phạm Mạnh Tính - Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết: Đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 2 tháng 21 ngày (kể từ ngày 1/8/2019) đối với Vũ Đăng Dưỡng sinh năm 1988, trú tại tổ 34, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để điều tra về tội cố ý gây thương tích theo Khoản 2, điều 134 Bộ Luật hình sự.

Liên quan đến vụ án, trước đó, vào khoảng lúc 6h30’ngày 23/7, người dân tại tổ dân phố 34, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà nhỏ cuối ngõ liền chạy đến nơi tìm hiểu sự tình thì thấy cổng nhà vẫn khóa chặt. Chị Trịnh Thị G. (SN 1995, vợ Dưỡng) kêu cứu cho biết Dưỡng dùng then cửa đánh 2 con nhỏ trọng thương rất nặng, ngay lập tức, một số người tìm cách phá cổng vào nhà giải cứu 2 cháu nhỏ. Khi vào được trong nhà mọi người bàng hoàng thấy 2 cháu nhỏ đã nằm gục trong tình trạng thương tích rất nặng ở phần đầu. Người dân đưa 2 cháu nhỏ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình và điện thoại báo cơ quan Công an.

Đối tượng Vũ Đăng Dưỡng bị khởi tố, tạm giam vì nhẫn tâm đánh 2 con nhỏ vỡ đầu

Đối tượng Vũ Đăng Dưỡng bị khởi tố, tạm giam vì nhẫn tâm đánh 2 con nhỏ vỡ đầu

Để điều tra nguyên nhân dẫn đến hành vi mất nhân tính này, Công an thành phố Thái Bình đã tiến hành kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn trong máu, kết quả xác định Dưỡng âm tính với ma túy, không có nồng độ cồn trong máu.

Tuy nhiên trước đó do có thông tin Dưỡng bị bệnh tâm thần, nên ngay sau khi tạm giữ hình sự Vũ Đăng Dưỡng, cơ quan Công an thành phố Thái Bình đã đưa đối tượng Dưỡng vào Bệnh viện Tâm Thần Thái Bình để kiểm tra, theo dõi và thực hiện công tác giám định tâm thần. Theo hồ sơ lưu trữ tại bệnh viện Tâm thần Thái Bình, đối tượng Vũ Đăng Dưỡng vào năm 2004 đã được gia đình khai báo có biểu hiện của bệnh Tâm Thần. Năm 2014 và 2015 gia đình đã 2 lần đưa Vũ Đăng Dưỡng vào Bệnh viện Tâm thần điều trị với bệnh án: Rối loạn loại Phân Liệt (F21) ra viện, về nhà bệnh nhân không phải sử dụng thuốc.

Hiện để xác minh Dưỡng có bị tâm thần hay không và tâm thần ở dạng nào, cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa Dưỡng đi giám định và đang chờ kết quả giám định tâm thần đối với đối tượng Vũ Đăng Dưỡng từ Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương

Căn nhà nhỏ ở cuối ngõ 34, nơi xảy ra vụ bố đẻ đánh 2 con nhỏ nguy kịch

Về phần 2 cháu nhỏ (Vũ Gia Khang 22 tháng tuổi và cháu Vũ Lâm Phong 6 tuổi là con ruột của Vũ Đăng Dưỡng), thông tin từ Bác sỹ Nguyễn Xuân Bách Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Cột sống, Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Thái Bình (người điều trị trực tiếp cho 2 cháu nhỏ) cho biết: Bệnh nhân Vũ Gia Khang 22 tháng tuổi lúc vào khoa trong tình trạng: Hôn mê, giật nửa người phải từng cơn, liệt vận nhãn bên trái, vùng đỉnh thái dương trái bầm tím, tụ máu dưới da đầu lan tỏa, vùng trán có vết thương đã được băng cầm máu, vùng chẩm trái có vết thương rách da KT khoảng 2cm, da tái niêm mạc nhợt, phổi thông khí kém, tim nhanh, M:200 ck/p....

Bệnh nhân Vũ Lâm Phong (6 tuổi) từ Khoa cấp cứu chuyển đến với tình trạng Da và niêm mạc kém hồng, đau đầu nhiều, đau vết thương, vết thương đứt rách phức tạp, lóc da lộ xương vùng đỉnh chẩm hình sao kích thước 20x5x6 cm. Chẩn đoán: Vết thương lóc da đầu phức tạp tiên lượng hoại tử, hình ảnh từ chụp phim cho thấy trên đỉnh đầu cháu có hàng chục vết thương do bị đánh bằng các vật dụng cứng như gậy gộc, búa đinh...

Cháu Vũ Gia Khang 22 tháng tuổi lúc đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình

Sau gần nửa tháng được các Bác sỹ Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Thái Bình điều trị tích cực sức khỏe và vết thương 2 cháu đã ổn định, đã được xuất viện về ở cùng với mẹ tại gia đình ông bà ngoại ở xã Vũ Phúc ( TP Thái Bình). Nhưng vẫn phải phải theo dõi về tình trạng bệnh lý của não bộ.

Được biết sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ sở về việc 2 cháu nhỏ bị bố đánh bể đầu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình bên cạnh việc chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố khẩn trương nắm bắt tình hình sự việc, lãnh đạo sở và phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em của sở cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi và hỗ trợ 2 cháu 3 triệu đồng cũng như trao đổi với sở Y tế chỉ đạo cơ sở y tế cứu chữa, chăm sóc cho 2 cháu với những điều kiện tốt nhất.

Lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình cùng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các hội, đoàn thể của thành phố, UBND phường Hoàng Diệu cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên hỗ trợ kinh phí cho 2 cháu.

M. Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-khoi-to-ong-bo-dung-then-cua-sat-danh-be-dau-2-con-nho-d103293.html