Thái Bình: Khởi tố, bắt giữ giáo viên mầm non lừa đảo gần 600 triệu đồng

10 năm nay, với cái mác giáo viên mầm non, là công chức nhà nước, Thấm đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của những người nhẹ dạ cả tin với lời hứa 'chạy' trường, 'chạy' chế độ chính sách.

Lại Thị Thấm tại cơ quan công an

Lại Thị Thấm tại cơ quan công an

Theo thông tin từ phòng An ninh điều tra (PA92), Công an tỉnh Thái Bình, đơn vị vừa tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lại Thị Thấm (Sinh năm 1973, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vốn là giáo viên trường mầm non xã Minh Châu, Thấm luôn biết cách tạo “vỏ bọc” là công chức nhà nước, tự “đánh bóng” bản thân có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nhiều người dân do thiếu hiểu biết khi nghe Thấm khoe về việc có thể giúp người có nhu cầu vào học các trường Công an nhân dân nên đã răm rắp nghe theo.

Do nhẹ dạ cả tin, nhiều người dân đã đem hết tài sản của mình, thậm chí đi vay nặng lãi nhờ Thấm chạy việc làm, chạy chế độ được công nhận thương binh hoặc công nhận là nạn nhân chất độc da cam để được hưởng trợ cấp. Nhưng sau nhiều tháng trời chờ đợi, người phụ nữ liên tục mất hút khiến người dân chỉ biết đợi chờ trong vô vọng.

Đơn cử, ông Nguyễn Giang N. (trú tại xã Hồng Lĩnh, huyện Đông Hưng), năm 2015, sau khi nghe lời dụ dỗ của Thấm, ông N. đã tự ý cho con nghỉ học ở trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và nhờ Thấm xin cho vào học tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân. 170 triệu đồng là số tiền ông N. đưa cho Thấm dùng để "chạy" việc chuyển trường

Chờ đợi mỏi mòn, không thấy con mình được gọi nhập học, ông N. mới té ngửa khi biết rằng mình đã bị Thấm lừa.

Một trường hợp khác bị Thấm lừa là ông Lương Văn Đ. ( trú tại xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng). Từ năm 2007 đến nay, bằng những lời lẽ ngon ngọt, Thấm đã nhiều lần yêu cầu ông Đ. chuyển tiền vào tài khoản của Thấm, để lo làm thủ tục chế độ thương bệnh binh.

Công an tỉnh Thái Bình đã nhanh chóng làm rõ. Số tiền ông Đ. bị lừa lên tới hơn 100 triệu đồng. Thấm không hề giúp đỡ công việc của ông Đ., mà sử dụng số tiền trên để ăn tiêu, trang trải cuộc sống.

Với hành vi lừa đảo trong một thời gian dài, từ năm 2007 đến năm 2017, Thấm đã lừa hơn 10 người với số tiền gần 600 triệu đồng.

Vụ việc đang được PA92, Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/khoi-to-bat-giu-giao-vien-mam-non-lua-dao-gan-600-trieu-dong-a348002.html