Thái Bình huy động hơn 1.200 tình nguyện viên hỗ trợ sỹ tử

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022, Tỉnh Đoàn Thái Bình đã thành lập 132 đội hình 'Tiếp sức mùa thi' với sự tham gia của trên 1.200 tình nguyện viên, hỗ trợ sĩ tử tại 33 điểm thi trên địa bàn.

Các tình nguyện viên phát nước miễn phí cho các phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thái Bình, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Các tình nguyện viên phát nước miễn phí cho các phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thái Bình, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Ngay từ sáng sớm ngày thi đầu tiên 7/7, các tình nguyện viên đã có mặt tại tất cả các điểm thi để sẵn sàng hỗ trợ cho các thí sinh khi cần thiết. Khi còn là sinh viên Đại học, anh Phạm Trường Sơn (hiện là nhân viên Siêu thị Nhật Minh Mobile, Thành phố Thái Bình) đã thường xuyên tham gia vào các hoạt động "Tiếp sức mùa thi" trên địa bàn. Đối với anh, đây vừa là trách nhiệm vừa là một phần đóng góp của thanh niên đối với cộng đồng, xã hội.

Anh Phạm Trường Sơn cho biết, hưởng ứng chuỗi hoạt động "Tiếp sức mùa thi" năm 2022 do Thành Đoàn Thái Bình phát động, Siêu thị Nhật Minh Mobile đã huy động lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh tại 3 điểm thi trên địa bàn thành phố gồm: Điểm thi Trường Trung học Phổ thông Chuyên Thái Bình, Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đức Cảnh và Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn. Tại các điểm thi, các tình nguyện viên phục vụ nước, quạt mát cho thí sinh và phụ huynh.

Trưởng ban Thanh thiếu thi - trường học (Tỉnh Đoàn Thái Bình) Vũ Thị Hoàng Anh cho biết, các đội hình "Tiếp sức mùa thi" năm nay gồm đội hình phản ứng nhanh, đội hình tiếp sức tại chỗ, đội hình đảm bảo an toàn giao thông và đội hình xe ôm tình nguyện. Bên cạnh đó, trong chiến dịch này, Đoàn thanh niên các cấp huy động nguồn lực hỗ trợ phục vụ chương trình gồm: 170 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, 530 thùng nước uống, 165 hộp khẩu trang... với tổng trị giá 79 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà 58 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, học sinh mồ côi bố mẹ, học sinh khuyết tật với tổng trị giá quà tặng 28 triệu đồng.

Em Nguyễn Thị Lan Nhi (học sinh lớp 12A1, Trường Trung học Phổ thông Đông Hưng Hà, huyện Hưng Hà) là một trong 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường nhận được sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Thái Bình trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2022. Bố mất khi em mới tròn một tuổi, mẹ em phải bươn chải đủ nghề để nuôi 3 chị em Lan Nhi ăn học. Mặc dù gia đình thuộc diện hộ nghèo, nhiều khó khăn nhưng Lan Nhi vẫn nỗ lực vươn lên là học sinh giỏi. Em cho biết, sự quan tâm của tổ chức Đoàn thanh niên giúp em có thêm động lực để hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quan trọng nhất trong suốt 12 năm học tập.

Các tình nguyện viên phát nước miễn phí cho các phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Thái Bình, thành phố Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2022 tỉnh Thái Bình có trên 20.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 33 điểm thi (trong đó có trên 18.000 thí sinh Trung học Phổ thông, 2.186 thí sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên và 980 thí sinh tự do). Trong kỳ thi này, tỉnh Thái Bình có 25 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp và 5 thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp do mắc COVID-19.

Thu Hoài (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/thai-binh-huy-dong-hon-1200-tinh-nguyen-vien-ho-tro-sy-tu-20220707105742754.htm