Thái Bình hoàn thành cấp căn cước công dân trước thời hạn quy định

Ngày 31/5, Thượng tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết: Bằng nỗ lực, quyết tâm của toàn lực lượng, hiện nay Công an tỉnh Thái Bình đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thái Bình tổ chức cho người dân làm căn cước công dân vào buổi tối.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Thái Bình tổ chức cho người dân làm căn cước công dân vào buổi tối.

Với phương châm "làm hết việc, không hết giờ", Công an tỉnh Thái Bình đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử.

Ngoài việc tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân tại trụ sở, Công an các địa phương còn tổ chức các Tổ lưu động phối hợp với lực lượng Công an các xã, phường đến từng nhà làm thủ tục thu nhận hồ sơ cho những trường hợp người già, người tàn tật đi lại khó khăn.

Trong quá trình thu nhận hồ sơ căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư “Đúng, đủ, sạch, sống”, nhiều đơn vị đã chủ động, linh hoạt có những biện pháp, cách làm phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn và khung thời gian sinh hoạt của người dân để bảo đảm kết quả cao nhất, kể cả làm ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ.

Lực lượng công an làm ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ để bảo đảm hoàn thành kế hoạch cấp căn cước công dân trước ngày 31/5/2023.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Thái Bình còn thành lập 3 Tổ công tác lưu động đi 11 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử cho công dân là người Thái Bình đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương.

Đến ngày 29/5/2023, tỉnh Thái Bình đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện.

Đây là kết quả quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thai-binh-hoan-thanh-cap-can-cuoc-cong-dan-truoc-thoi-han-quy-dinh-post755415.html