Thái Bình hiện có 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình Nguyễn Thị Phượng, toàn tỉnh hiện duy trì 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018”, chiều 19/9, TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho hơn 350 hội viên, phụ nữ và người dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Buổi truyền thông đã cung cấp cho hội viên, phụ nữ thực trạng môi trường hiện nay tại Thái Bình. Cụ thể như toàn tỉnh có gần 2.000 tổ thu gom rác thải, 82 lò đốt rác được đầu tư xây dựng và hoàn thành, đi vào vận hành xử lý rác thải sinh hoạt cho 108 xã, thị trấn, hạn chế tối đa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường tại tỉnh Thái Bình vẫn còn nhiều khó khăn thách thức do nhận thức của một bộ phận người dân về công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế; một số cơ sở sản xuất mới chú trọng đến việc tăng năng suất, chứ chưa coi trọng đảm bảo công tác vệ sinh môi trường…

Nâng cao kiến thức bảo vệ môi trường cho hội viên, phụ nữ bằng hình thức sân khấu hóa

Tại buổi truyền thông, các đại biểu cũng được hướng dẫn về phân loại rác thải tại nguồn; giao lưu, chia sẻ kiến thức về môi trường như nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, cách hạn chế; tìm hiểu thêm về Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thái Bình, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh phối hợp mở hàng nghìn lớp chuyên đề tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và những quy định của tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phân loại rác tại nguồn; thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ lò đốt; tuyên truyền cách sử dụng chế phẩm sinh học cho trồng trọt và chăn nuôi; hướng dẫn cách sử dụng phân bón đa chức năng bảo vệ môi trường trong sản xuất và vệ sinh đồng ruộng... thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia.

Phụ nữ Thái Bình chung tay làm sạch cảnh quan môi trường

Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và cộng đồng thực hiện nghiêm Công điện số 17, Công điện số 19 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về xử lý rác thải sinh hoạt; thực hiện 3 sạch: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; đã vận động trên 95% hộ gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nước máy; vận động và hỗ trợ cho gần 13.000 hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình vệ sinh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ Thái Bình đã xây dựng, duy trì và nhân diện các mô hình bảo vệ môi trường như: Duy trì 1.655 tổ thu gom rác thải do phụ nữ đảm nhiệm với 9.460 thành viên tham gia; gần 1.000 mô hình "

Đường hoa phụ nữ

", mô hình

“Trồng hoa thay thế cỏ dại”

tại trụ sở UBND xã và trên các trục đường xã, đường thôn; hàng nghìn

đoạn đường và dòng sông phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường

...

Ngọc Loan

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thai-binh-hien-co-1655-to-thu-gom-rac-thai-do-phu-nu-dam-nhiem-post48678.html