Thái Bình: Hai đối tượng đâm bảo vệ trường THCS sẽ bị xử lý thế nào?

Nếu tỷ lệ thương tích của nạn nhân trên 11% thì hành vi của các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104, BLHS.

Trên địa bàn xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vừa xảy ra vụ việc bảo vệ trường THCS Vũ Tây bị đâm trọng thương.

Cụ thể, khoảng 13h20 ngày 1/12, ông Nguyễn Quang V. (SN 1959, trú tại thôn Bình Sơn, xã Vũ Tây, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) là bảo vệ trường THCS Vũ Tây mở cổng đón học sinh.

Khi đó, 2 nam thanh niên chở nhau trên xe máy phóng thẳng vào sân trường. Ông V. ra chặn đầu xe ngăn không cho vào. Hai bên xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. 1 trong 2 nam thanh niên mở cốp xe lấy dao nhọn đâm ông V. trọng thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kiến Xương đã có mặt khoanh vùng hiện trường, thu thập thông tin, truy bắt đối tượng gây án, xác minh điều tra làm rõ.

Trường THCS Vũ Tây, nơi ông V. là bảo vệ bị đâm trọng thương

Đến khoảng 22h cùng ngày, đối tượng Đinh Ngọc Phương (SN 2002, học sinh trường THPT dân lập H.Đ, huyện Kiến Xương, trú tại thôn Tiền Phong, xã Vũ Tây) bị bắt giữ. Đối tượng Phạm Văn Tiến (SN 1998, cùng trú tại thôn Tiền Phong) đã được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú vào sáng 4/12.

Về phía nạn nhân, may mắn vết đâm chỉ vào phần mềm vùng bụng. Sau khi được cầm máu và cấp cứu kịp thời, ông V. không nguy hiểm đến tính mạng. Đến nay, sức khỏe ông V. dần hồi phục, đã đi lại được và dự kiến sẽ được cho xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Đánh giá về vụ việc, luật sư Nguyễn Thị Tuyến - Giám đốc công ty Luật TNHH Khải Hưng, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho hay, trong vụ việc này, hành vi lao xe vào trường giữa ban ngày, táo tợn dùng hung khí đâm ông V. của các đối tượng thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật.

Nhận định về mức hình phạt mà các đối tượng có thể phải đối mặt, theo luật sư Tuyến, nếu tỷ lệ thương tích của nạn nhân trên 11% thì hành vi của các đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 104, Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).

Theo đó, tỷ lệ thương tật càng nặng thì mức hình phạt càng tăng, từ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc phạt tù từ 2-7 năm, tù từ 5-15 năm, cao nhất là 15-20 năm hoặc tù chung thân.

Nếu mức độ thương tích của nạn nhân dưới 11% và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 104, Bộ luật Hình sự thì hành vi của các đối tượng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải chịu xử phạt vi phạm hành chính.

Theo khoản 2, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội quy định thì Đinh Ngọc Phương và Phạm Văn Tiến có thể phải nộp phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Việt Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thai-binh-hai-doi-tuong-dam-bao-ve-truong-thcs-bi-xu-ly-the-nao-a350065.html