Thái Bình: Hai bố con cùng bị khởi tố vì đánh chết kẻ trộm gà

Ngày 24/4, Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bố con ông Nguyễn Xuân Hinh (SN 1971, trú tại thôn Nam Long, xã Tự Tân) và Đặng Văn Thế (SN 1994, trú tại thôn Thượng Điền, xã Tam Quang, cùng huyện Vũ Thư) về tội 'Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người'.

Theo Thượng tá Bùi Tiến Trường - Trưởng Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Xuân Hinh và Đặng Văn Thế để điều tra vụ án gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại chợ Thẫm (Vũ Thư).

Hiện trường vụ án hai bố con đánh chết kẻ trộm gà.

Hiện trường vụ án hai bố con đánh chết kẻ trộm gà.

Nạn nhân trong vụ việc là Phạm Văn Hoàn (SN 1972, trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, Thái Bình) là thủ phạm ăn trộm gà của nhà ông Hinh. Đáng chú ý là hai bị can trong vụ án này là bố vợ và con rể.

Vụ việc cụ thể như sau: Vào khoảng 4h sáng ngày 21/4, tại ki ốt 16 - chợ Thẫm - huyện Vũ Thư (đây là ki ốt gia đình ông Hinh thuê để nghề kinh doanh gà vịt), ông Hinh và con rể đang ngủ thì phát hiện tiếng động lạ nên biết có kẻ đang rình bắt gà.

Phát hiện kẻ trộm, ông Hinh và con rể đã đón lõng và ngay lập tức bắt giữ được kẻ trộm. Nếu hai bố con ông Hinh dừng hành động tại đây rồi báo cho cơ quan công an thì sự việc không đi quá xa. Nhưng sau khi khống chế kẻ trộm, hai bố con ông Hinh đã tự ý tra hỏi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay cho đến khi kẻ trộm là Phạm Văn Hoàn bị trọng thương, lịm dần đi mới tá hỏa đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo bác sĩ Đỗ Tuấn Anh - khoa Ngoại bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Hoàn cho biết: Vào khoảng 4h45 ngày 21/4, bênh viện có tiếp nhận 1 nam bệnh nhân cấp cứu. Bệnh nhân được 2 người đàn ông, 1 người trung niên và 1 người còn trẻ đưa vào bệnh viện.

“Người này nhập viện trong trạng thái hôn mê sâu, hỏi không đáp, đồng tử 2 bên giãn to, mạch cảnh, mạch bẹn 2 bên không bắt được, huyết áp không đo được, da trắng bệch. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện" - bác sĩ Tuấn Anh cho biết thêm..

Đến 5h20 sáng ngày 21/4, người thân của nạn nhân Phạm Văn Hoàn đã tới bệnh viện xác định nhân thân, đồng thời làm các thủ tục đưa thi thể nạn nhân về nhà chuẩn bị làm đám tang.

Ngay khi nắm được thông tin vụ từ Công an xã Minh Quang và Công an thị trấn Vũ Thư trình báo, sáng ngày 21/4, Cơ quan công an huyện Vũ Thư chỉ đã triệu tập bố con Hinh đến trụ sở Công an huyện Vũ Thư làm việc, lấy lời khai. Bước đầu, cả 2 đã thừa nhận hành vi đánh đập dẫn đến cái chết cho ông Hoàn.

Về phía nạn nhân Hoàn, ở địa phương, người dân cho biết ông này là người nghiện rượu và hay có tính trộm cắp vặt và đã từng bị Công an thị trấn Vũ Thư xử phạt hành chính về hành vi trộm chó.

Đại úy Vũ Đức Tuấn - Phó trưởng Công an huyện Vũ Thư cho biết thêm: “Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có tài liệu chứng minh bố con ông Hinh dùng hung khí đánh ông Hoàn. Sau khi đánh ngất ông Hoàn, bố con Hinh đã đưa nạn nhân vào viện nhưng nạn nhân tử vong từ trước đó...".

Hiện cơ quan CSĐT vẫn còn chờ kết quả giám định pháp y từ viện Khoa học Hình sự bộ Công an, để từ đó củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tùng Phong (TH)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thai-binh-hai-bo-con-cung-bi-khoi-to-vi-danh-chet-ke-trom-ga-534227.html