Thái Bình: Điều tra vụ hiệu phó trường mầm non vỡ nợ hàng tỉ đồng

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một Phó Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải (Thái Bình) vỡ nợ hàng tỉ đồng gây thiệt hại cho nhiều người theo đơn trình báo của nhiều cá nhân liên quan.

 Trường mầm non xã Nam Hà, nơi bà Hường Phó Hiệu trưởng bị tố vỡ nợ hàng tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhiều người. Ảnh: KL.

Trường mầm non xã Nam Hà, nơi bà Hường Phó Hiệu trưởng bị tố vỡ nợ hàng tỉ đồng, gây thiệt hại cho nhiều người. Ảnh: KL.

Trong lá đơn gửi cơ quan chức năng, các ông, bà: Nguyễn Mạnh T.; Vũ Thị L.; Đào Duy T.; Vũ Thị H.;... (trú xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) nêu rõ từ tháng 9 - 10.2018, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó hiệu trưởng Trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải nhận tiền đặt cọc hàng tỉ đồng làm tranh của các hộ dân nhưng chưa thanh toán lại cho họ.

Nội dung đơn cũng nêu rõ: "Muốn gia công 1 bức tranh đính đá, chúng tôi phải bỏ ra trước một số tiền đặt cọc gần bằng với số tiền công để lấy phôi tranh về làm. Sau khi trả tranh thành phẩm, khoảng một tuần sẽ được thanh toán cả tiền gia công và tiền cọc tranh".

Cơ sở cũ của Trường nầm non xã Nam Hà, nơi bà Hường sử dụng làm địa điểm giao dịch tranh đính đá.

Thời gian đầu, bà Hường thanh toán sòng phẳng. Nhưng từ tháng 11.2018 trở lại đây, họ 3 lần giao tranh cho bà Hường nhưng không được bà Hường tất toán.

Đến tháng 12.2018, bà Hường đến Công an huyện Tiền Hải trình báo là bị đối tác nhận hàng lừa và hiện tại không có khả năng trả nợ. Do vậy, những nạn nhân của bà Nguyễn Thị Thu Hường gửi đơn thư đi khắp nơi kêu cứu.

Ngày 19.3.2019, UBND tỉnh Thái Bình ra văn bản số 998/UBND-TCD gửi Công an huyện Tiền Hải về việc tiếp nhận giải quyết đơn thư của công dân, báo cáo kết quả về cho UBND tỉnh.

Văn bản của UBND tỉnh Thái Bình gửi Công an huyện Tiền Hải yêu cầu xác minh làm rõ.

Nói về việc này, ông Lê Đình Phúc – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải cho hay, phòng GD&ĐT đã nhận được giải trình của bà Hường. Theo báo cáo của bà Hường, bà này có nhận làm đầu mối làm tranh đính đá cho một số công ty, nhưng chỉ giao dịch trên mạng và qua email mà không rõ địa chỉ cụ thể.

Theo ông Phúc, cho đến khoảng cuối năm 2018 thì bà Hường không liên lạc được với những công ty này nữa và hiện còn tồn đọng khoảng 400 bức tranh đính đá. 13 hộ dân đã đưa tiền đặt cọc cha bà Hường tổng số 1.922.600.000 đồng và hiện vẫn chưa lấy được tiền. Số tiền đặt cọc của các hộ dân từ 40 triệu đồng đến gần 400 triệu đồng.

Ông Lê Đình Phúc – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải

Được biết, đến ngày 27.3, UBND huyện Tiền Hải đã giao cho phòng Nội vụ chủ trì, cùng ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Giáo dục đến trường mầm non Nam Hà, nơi bà Hường công tác để làm việc. Các cơ quan thống nhất chờ kết luận của Công an huyện Tiền Hải để có hướng giải quyết cụ thể.

“Trong quá trình công tác tại Trường mầm non Nam Hà từ trước đến nay, bà Hường vẫn làm tốt công việc của mình. Việc bà Hường có làm ăn bên ngoài thì cũng ngoài giờ hành chính. Hiện bà Hường vẫn làm việc bình thường tại trường trong khi chờ kết quả điều tra, xác minh” - ông Phúc nói.

Bên cạnh đó, ông Phúc cũng xác nhận, để giao dịch với các cá nhân và yêu cầu đặt cọc, bà Nguyễn Thị Thu Hường đã sử dụng cơ sở cũ của Trường mầm non xã Nam Hà để làm địa điểm giao dịch.

P.Đ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/thai-binh-dieu-tra-vu-hieu-pho-truong-mam-non-vo-no-hang-ti-dong-666536.ldo