Thái Bình: Điều tra nghi án thiếu nữ khuyết tật bị hàng xóm hiếp dâm

Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) đang điều tra vụ việc một thiếu nữ khuyết tật nặng bị một người đàn ông 67 tuổi là hàng xóm hiếp dâm.

Chiều ngày 13/7, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, UBND xã có nhận được đơn tố cáo của gia đình một người dân trên địa bàn.

Theo đơn tố cáo do mẹ nạn nhân viết, vụ việc xảy ra vào sáng 11/7, nạn nhân là chị Vũ Thị M. (18 tuổi, trú xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Người bị tố cáo hiếp dâm là ông Vũ Đăng V. 67 tuổi, hàng xóm với thiếu nữ Vũ Thị M.

Nội dung đơn cho biết, sáng 11/7, mẹ thiếu nữ M. đi cấy sớm, M. ở nhà một mình. Ông Vũ Đăng V. người hàng xóm gọi sang nhà chơi. Thời điểm này vợ ông V. đi cấy, ông V. cũng ở nhà 1 mình.

Khi mời thiếu nữ M. vào nhà, ông V. đã có hành vi sờ soạng, cởi quần áo ra và thực hiện hành vi hiếp dâm.

ảnh minh họa

Đi làm đồng về, nghe con gái kể lại sự việc, kiểm tra thấy cơ thể con gái có dấu hiệu bị xâm hại, mẹ thiếu nữ đã làm đơn tố cáo gửi đến công an xã.

Theo Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, sau khi tiếp nhận đơn, kiểm tra xác định đơn có cơ sở, Công an xã Đông Hoàng phối hợp với Công an huyện Tiền Hải, Đồn biên phòng Cửa Lân tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, M. đã được cơ quan chức năng đưa đi giám định.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Đông Hoàng, gia đình thiếu nữ M. có hoàn cảnh rất khó khăn, bố M. mất sớm, mẹ làm ruộng, nhà có 2 chị em. Bản thân M. bị bệnh não từ nhỏ, được xác nhận là người khuyết tật hạng nặng, hàng tháng được hưởng trợ cấp.

Sau khi công an triệu tập, ông V. được cho về, chờ kết quả giám định của chị M.

M.Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-thieu-nu-khuyet-tat-bi-hang-xom-hiep-dam-d101600.html