Thái Bình đẩy mạnh tuyên truyền hướng về ngày bầu cử

Với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả việc tuyên truyền cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thái Bình đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tích cực thi đua hướng về ngày hội lớn.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của tỉnh đã xây dựng và thực hiện Kế hoạch 01 tuyên truyền bầu cử, trong đó tập trung vào 3 đợt với 12 nội dung cụ thể: Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND các cấp, quyền bầu cử và ứng cử của công dân, trách nhiệm của cử tri trong quá trình bầu cử. Số lượng, cơ cấu đại biểu; Danh sách, lý lịch của người được giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử...

 Thành phố Thái Bình tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc bầu cử. Ảnh: thaibinh.gov.vn

Thành phố Thái Bình tuyên truyền trực quan chào mừng cuộc bầu cử. Ảnh: thaibinh.gov.vn

Là cơ quan thường trực của Tiểu ban Thông tin Tuyên truyền bầu cử tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng và tập huấn công tác tuyên truyền bầu cử tới các đồng chí thành viên Tiểu ban; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; báo cáo viên các cấp và hội viên hội nhà báo trên địa bàn; Phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn 3.500 cuốn tài liệu hỏi đáp về bầu cử; Phối hợp với sở Văn hóa TT&D rà soát nội dung từng khẩu hiệu, băng rôn, tranh cổ động tuyên truyền trực quan. Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức Cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng bầu cử. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo, định hướng cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội báo cáo Cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở địa phương. Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh đã ban hành văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Tiểu ban Thông tin tuyên truyền tập trung lãnh đạo, tăng cường đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực cơ hội, thù địch xuyên tạc tình hình bầu cử và các quan điểm không đúng với Luật Bầu cử. Lực lượng 35 các cấp tích cực tuyên truyền “pha loãng” thông tin xấu độc, chống phá cuộc bầu cử nhất là thông tin trên mạng xã hội.

Các cơ quan báo chí truyền thông trên địa bàn tỉnh mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề về cuộc bầu cử; ưu tiên dung lượng, thời lượng các tin, bài, phỏng vấn, phóng sự chuyên sâu về những điểm mới của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND; giới thiệu tiêu chuẩn ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền hướng toàn thể cán bộ và nhân dân về ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Sở Thông tin - Truyền thông duy trì chuyên trang “Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp”, đăng tải các văn bản của Đảng, Nhà nước, văn bản của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 7 banner, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử trên Bảng tin điện tử công cộng của tỉnh.

Đến giờ này, việc chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử và triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 là hai nhiệm vụ đặc biệt chú trọng trên địa bàn tỉnh mang tính cấp bách, khẩn trương. Trên nhiều tuyến đường trong toàn tỉnh đều được chăng, treo hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, tranh cổ động với nhiều sắc màu rực rỡ tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh về bầu cử; Các huyện, thành phố đã tổ chức hàng trăm hội nghị tập huấn, triển khai công tác tuyên truyền bầu cử; đăng tải chuyên mục “Hỏi đáp về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”, chuyên mục “Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” với thời lượng và tần suất tăng dần;

Các phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan, hệ thống phát thanh - truyền thanh cơ sở đã tăng thời lượng tuyên truyền kết hợp các biện pháp quyết liệt của địa phương trong công tác phòng chống dịch covid-19 với tuyên truyền bầu cử.

Hiện nay công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang vào giai đoạn nước rút, đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp mà Thái Bình là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng rất lớn. Vì vậy, để bảo đảm triển khai bầu cử đúng tiến độ, đúng luật định, Ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã chủ động thực hiện các phương án linh hoạt, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã ban hành Công điện khẩn số 05 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong đó, phải xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo, ủy ban bầu cử các cấp tiếp tục triển khai các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử theo Kế hoạch đề ra; đồng thời có sự điều chỉnh, bổ sung các phương án, điều kiện tổ chức bầu cử gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh và đa dạng hình thức tuyên truyền về bầu cử với mức độ cao hơn, đậm nét hơn, sâu rộng, hiệu quả hơn. Tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân, để cử tri đi bầu cử đầy đủ, lựa chọn được những người xứng đáng mà mình tín nhiệm bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Quan tâm tổ chức tốt các điểm cầu truyền hình, chú trọng đến nơi đông đồng bào có đạo để phản ánh không khí hồ hởi, phấn khởi chung trên địa bàn tỉnh trong ngày hội của non sông... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các ngành, địa phương chuẩn bị phương án xử lý các tình huống có thể xảy ra khi tổ chức bầu cử, nhất là trong tình huống dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; Các cấp ủy đảng, ban chỉ đạo bầu cử các cấp tập trung cao nhất công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt việc chuẩn bị tiến hành bầu cử.

Thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh, chủ động các phương án, kịch bản bảo đảm an ninh - trật tự và phòng, chống dịch, nhất là tại các khu vực bỏ phiếu, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật liên quan công tác bầu cử, chuẩn bị hòm phiếu phụ tại các điểm cách ly; Thực hiện bỏ phiếu theo hướng một chiều để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch có hiệu quả nhất. Đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí trên địa bàn, các trang thông tin điện tử, bản tin bám sát định hướng của Tiểu ban Thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử. Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các phương tiện truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến cuộc bầu cử, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tin tưởng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thành công tốt đẹp và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân./.

Dương Văn Lễ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/thai-binh-day-manh-tuyen-truyen-huong-ve-ngay-bau-cu-580409.html