Thái Bình: Đang xét xử vụ 'dâm ô' tập thể nữ sinh lớp 9

Sau gần 250 ngày tạm giam, hôm nay 19/4, bốn bị cáo trong vụ án cựu Thượng tá Công an và đồng phạm 'dâm ô' nữ sinh 14 tuổi ở Thái Bình được áp giải ra hầu tòa để nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Sáng nay 19/4, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án nguyên Thượng tá Công an và đồng phạm “dâm ô” nữ sinh 14 tuổi.

Đây là phiên Tòa nhận được sự quan tâm đặc biệt của công luận và người dân, bởi các bị cáo trong vụ án này đều là những người có học thức, địa vị xã hội và có mối quan hệ xã hội thân thiết với nhau, được coi là những người giàu có, thành đạt tại địa phương.

Các bị cáo đều bằng tuổi cha, tuổi chú của nạn nhân và đặc biệt 2 trong 4 bị cáo còn là chỗ thân quen với bố của nạn nhân. Nhưng chỉ vì phút tà dâm mà đâm toạc sự nghiệp.

Để rồi đến hôm nay sau gần 250 ngày tạm giam, 4 bị cáo lần lượt bị áp giải ra hầu tòa.

Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình, nơi đang xét xử sơ thẩm các bị cáo

4 bị cáo trong vụ án này là: Phạm Văn Lam, sinh ngày 29/9/1972, ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình (nguyên là Thượng tá, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình).

Từ Minh Tuyên, sinh ngày 03/01/1971, ở phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình làm nghề xây dựng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh nhà hàng ăn uống, quán cafe.

Phạm Đức Việt sinh năm 1974, ở phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình làm nghề buôn bán ô tô, kinh doanh bất động sản.

Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm), sinh năm 1974, (Đã có 1 tiền án liên quan đến buôn bán, tàng trữ chất ma túy) ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình làm nghề thầu xây dựng, kinh doanh bất động sản. Bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm) phạm tội nhiều lần nên bị truy tố theo khoản 2 điều 145 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm) bị truy tố theo khoản 2 điều 145 Bộ luật Hình sự.

Khoản 2 điều 145 quy định.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

Dự kiến phiên tòa có 2 luật sư bảo vệ cho 2 bị cáo cùng năm sinh 1974 là: Phạm Đức Việt và bị cáo Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm).

Phiên tòa sẽ diễn ra lúc 8 giờ ,nhưng được xét xử kín, vì gia đình bị hại và người đại diện hợp pháp của bị hại trong vụ án này có đơn xin xử kín và bị hại là trẻ em đang là độ tuổi vị thành niên, là đối tượng được pháp luật bảo vệ.

Nhưng bản án sẽ tuyên án công khai theo quy định của bộ Luật Tố tụng Hình sự.

Vì thế PV các báo các đã bị từ chối cho tác nghiệp.

Có mặt tại TAND thành phố Thái Bình từ sáng sớm cùng ngày, PV chứng kiến mọi việc chuẩn bị để xét xử đang diễn ra.

Ghi nhận của PV từ 7h rất nhiều người dân và thân nhân của cả bị cáo và bị hại đã có mặt trước cửa Tòa án Nhân dân thành phố Thái Bình ở đường Hai Bà Trưng thành phố Thái Bình.

Lúc 7h10 những chiếc xe đưa bị cáo đến tòa.

Trước cổng Tòa an ninh được thắt chặt

Người dân, và người thân của bị hại, bị cáo cũng chỉ biết gửi xe rồi ngồi uống nước chè xung quanh Tòa bàn tán

Và đặc biệt có rất nhiều PV của các báo đến đưa tin, nhưng cũng chỉ đứng ngoài cổng.

Bên trong Tòa phòng xử được đóng cửa kín, Công an canh gác rất chặt

Chỉ những người liên quan mới được vào cổng tòa.

M. Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-dang-xet-xu-vu-dam-o-tap-the-nu-sinh-lop-9-d95603.html