Thái Bình dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 49 năm ngày Bác Hồ ra đi (1969 – 2018), Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ - Ngôi đền thờ vừa được khánh thành trên vị trí trang trọng nhất của Quảng trường Thái Bình.

Về dự lễ dâng hương tưởng niệm có đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng các doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ (Thái Bình).

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ (Thái Bình).

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 5 lần về thăm Thái Bình với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Thể theo nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, được sự nhất trí của Ban Bí thư Trung ương Đảng, UBND tỉnh Thái Bình đã giao UBND thành phố thực hiện xây dựng công trình đền thờ Bác Hồ tại Quảng trường Thái Bình, (phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình).

Đền thờ đã được hoàn thành đúng dịp 49 năm ngày Bác đi xa tại vị trí trang trọng nhất của Quảng trường Thái Bình trên diện tích 3.500 m2 bao gồm nhà thờ chính, tả vu, hữu vu, sân vườn, cây xanh. Đền thờ Bác vừa gần gũi, vừa trang nghiêm, mang phong cách Á Đông, đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, được xây dựng bởi những vật liệu bền vững cùng với thời gian. Đền thờ được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa, là công trình tâm linh để cán bộ và nhân dân trong tỉnh cũng như du khách gần xa có dịp bày tỏ lòng biết ơn, niềm thành kính, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị Cha già dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Bình cùng các đại biểu về dự lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (Thái Bình).

Phát biểu trong lễ dâng hương tưởng niệm Bác, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng khẳng định tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, hội tụ tinh hoa, văn hóa Việt Nam. Người không chỉ là một nhà văn hóa lỗi lạc mà chính con người, cuộc sống của Người là hiện thân của nền văn hóa Việt Nam, là mẫu mực của con người Việt Nam. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp của chí khí cách mạng, kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu nhân dân tha thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, Người còn có tinh thần quốc tế trong sáng, không ngừng đấu tranh vì sự tiến bộ của nhân loại, giải phóng con người khỏi ách áp bức, bóc lột…

Thay mặt Thành ủy, UBND TP. Thái Bình, Chủ tịch UBND TP. Thái Bình Nguyễn Ngọc Ý bày tỏ: Trước đền thờ Bác anh linh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố xin hứa với Bác đoàn kết phấn đấu, chung sức đồng lòng xây dựng Đảng bộ và chính quyền trong sạch, vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nguyện “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, xây dựng TP. Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Quý Hưng - Mạnh Tùng

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/thai-binh-dang-huong-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-d87087.html