Thái Bình: Dân tố Công ty C.P Xây dựng thương mại 118 Thăng Long thi công Quốc lộ 10 ẩu

Nhiều người dân phản ánh, dự án Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10 đoạn từ Km78+800 – Km80 đang bị nhà thầu -Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại 118 Thăng Long (Công ty 118 Thăng Long) thi công ẩu, lấy bùn lẫn rác thay thế đất đắp làm lề đường, ô nhiễm môi trường, không đúng với tiêu chuẩn thiết kế của dự án đã phê duyệt.

Phản ảnh đến cơ quan báo chí, nhiều người dân ở xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết: Đơn vị thi công Công trình đường Quốc lộ 10 (đoạn chạy qua địa bàn xã), đào đất chở đi bán cho dân nhưng lại múc bùn lẫn rác từ dưới lòng mương lên để đắp lề đường.

Rất nhiều m³ bùn đất nằm dưới núi rác ở kênh mương này đã được đơn vị thi công – Công ty 118 Thăng Long múc lên để đắp làm đường.

Rất nhiều m³ bùn đất nằm dưới núi rác ở kênh mương này đã được đơn vị thi công – Công ty 118 Thăng Long múc lên để đắp làm đường.

Từ phản ánh của người dân, chúng tôi đã vào cuộc tìm hiểu dự án và xác minh sự việc. Tại hiện trường đang thi công công trình Quốc lộ 10 (đoạn từ Km78+800 – Km80) chạy qua địa bàn xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, cảnh tượng bùn lẫn rác thải được móc từ kênh mương lên đế đắp vào lề đường như phản ánh của người dân là có thật!.

Bùn lẫn rác đã được Công ty 118 Thăng Long múc lên để đắp thành lề đường!

Ở trên những đoạn đường được cho là đã hoàn thiện, nhìn bề mặt thì rất bóng nhưng chỉ cần một hành động nhỏ, bằng cách cậy lớp đất mỏng trên bề mặt lên thì phía dưới lớp đất đó sẽ lộ ra rất nhiều bùn đen lẫn rác thải.

Bùn đen lẫn rác thải đang được Công ty 118 Thăng Long sử dụng để làm đường.

Còn ở những đoạn đường đang thi công, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến đơn vị thi công đang dùng máy để múc đất bùn đen lẫn rác thải ở dưới lòng mương lên và đắp vào lề đường.

Khi phát hiện bị người lạ ghi hình sự việc, ngay lập tức có người ở công trường vội vã lại chỗ máy xúc đang làm việc và như vẻ ra lệnh cho người lái máy dừng ngay lập tức việc múc bùn, chuyển sang san, gạt những đống đất bùn rác vừa múc lên vào lề đường.

Khi chiếc máy xúc của Công ty 118 Thăng Long đang hối hả múc bùn rác để đắp đường, thấy có người lạ ghi hình 2 cán bộ của công trường vội vã chạy lại làm như vẻ chỉ đạo việc ngừng múc bùn để chuyển sang san gạt.

Nhận thấy việc ghi hình bị "lộ", chúng tôi đã rời khỏi công trường. Nhưng chỉ ít phút sau, khi chúng tôi quay lại thì việc múc bùn rác từ dưới mương lên để đắp lề đường tiếp tục tái diễn.

Quốc lộ 10 đoạn chạy qua tỉnh Thái Bình vốn đã chật chội. Nay cả 1 đoạn đường dài, Công trường do nhà thầu Công ty 118 Thăng Long thi công không có biển báo hiệu cảnh báo, không có người điều khiển, phân luồng giao thông, dây chăng phân cách dải đường, đoạn có đoạn không… gây nguy hiểm cho người và xe tham gia giao thông trên Quốc lộ 10. Nhưng đã không được giám sát thi công của bên A "nhắc nhở".

Bên cạnh việc lấy bùn đen lẫn rác thải làm vật liệu để thi công công trình, thì phóng viên còn ghi nhận được sự việc: Suốt chiều dài công trường, bùn đất rơi vãi ngổn ngang ra phần đường lưu thông dành cho người và phương tiện tham gia giao thông; hai đầu công trường không đặt biển báo hiệu cảnh báo; không có người điều khiển, phân luồng giao thông, dây chăng phân cách dải đường, đoạn có đoạn không… gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 10.

Lấy đất từ công trình chở bán cho dân.

Quốc lộ 10 là con đường huyết mạch của Quốc gia, đoạn chạy qua tỉnh Thái Bình có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông rất đông, số lượng phương tiện có tải trọng lớn lưu thông dày đặc suốt ngày đêm, vì thế nó luôn oằn mình để gánh vác trọng trách. Vậy việc nhà thầu (Công ty 118 Thăng Long) lấy bùn rác làm vật liệu để thi công liệu có đảm bảo được chất lượng công trình…? cùng với việc đơn vị thi công không đảm bảo an toàn giao thông đã gây rất nhiều bức xúc cho người dân trong thời gian qua, nhưng đã không được đơn vị giám sát của bên A ( Ban quản lý và bảo trì công trình đường bộ - sở GTVT tỉnh Thái Bình) đoái hoài đến.

Trước sự việc trên Báo Điện tử Dân Sinh đề nghị Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Thái Bình cần khẩn trương vào cuộc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng làm rõ sự việc.

Báo Điện tử Dân sinh sẽ tiếp tục thông tin.

Công trình Quốc lộ 10 đang thi công đoạn chạy qua địa bàn xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng là thuộc dự án: Xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 10 đoạn từ Km78+800 – Km80.

Dự án do Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thái Bình làm chủ đầu tư, thay mặt chủ đầu tư thực hiện dự án là Ban quản lý và bảo trì công trình đường bộ trực thuộc Sở GTVT tỉnh Thái Bình.

Dự án có tổng mức đầu tư:12.345.800.000 VND (Mười hai tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

Gói thầu dự án được đấu thầu rộng rãi trong nước. Đơn vị trúng thầu là công ty 118 Thăng Long – Địa chỉ: Số 134, đường Phạm Văn Đồng - Phường Xuân Đỉnh - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Công ty 118 Thăng Long trúng thầu với giá 12.330.373.468,427 đồng ( tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước 15.427 ngàn đồng).

Dự án được triển khai thi công trong vòng 5 tháng, và bắt đầu thực hiện từ tháng 8 năm 2020.

Công ty 118 Thăng Long, được biết đến là nhà thầu "quen thuộc" với Sở GTVT tỉnh Thái Bình, công ty này đã trúng thầu một số công trình do sở này làm chủ đầu tư.

M.Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-dan-to-cong-ty-cp-xay-dung-thuong-mai-118-thang-long-thi-cong-quoc-lo-10-au-20201130085228523.htm