Thái Bình: Cướp tài sản lấy tiền để... tổ chức sinh nhật

Đến ngày sinh nhật nhưng không có tiền để tổ chức, ba thanh niên đã lên kế hoạch bàn nhau mang theo hung khí đi cướp tài sản. Nạn nhân là một em học sinh đang trên đường đi học về.

Sáng ngày 31/10, lãnh đạo Công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Phạm Văn Trung (sinh năm 1996), trú tại thôn La Uyên, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) và Nguyễn Đình Trung (sinh năm 1998, trú thôn Nội, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) và cấm đi khỏi nơi ciw trú đối với Phạm Văn Quang (sinh năm 2002, La Uyên, xã Minh Quang, Vũ Thư) về hành vi "Cướp tài sản".

Các đối tượng Phạm Văn Trung và Nguyễn Đình Trung tại cơ quan công an.

Theo tài liệu điều tra, tối ngày 26/10, em T. C. T. (sinh năm 2002, trua tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, Thái Bình) điều khiển xe đạp điện BKS 17 MĐ - 047.94 trên đường đi học về đoạn qua cầu La Uyên (thuộc địa phận thôn Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư) thì có 3 thanh niên gọi lại xin đi nhờ xe. Đến khu vực cầu Ngang S1 (thị trấn Vũ Thư), bất ngờ một trong ba thanh niên rút đao mang theo trong người đe dọa, khống chế em Tuyền cướp xe đạp điện rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thanh đao các đối tượng dùng để đi cướp tài sản.

Sự việc ngay lập tức được trình báo lên cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSHS - Công an huyện Vũ Thư có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Chiếc xe đạp điện bị cướp.

Nhưng do đêm tối, khu vực xảy ra vụ cuố khá vắng vẻ, người dân không lắp camera an ninh nên việc xác định đối tượng phạm tội khá khó khăn.

Qua công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia tố giác tội phạm và quá trình trinh sát, điều tra, khoang vùng các đối tượng trên địa bàn, sau một thời gian thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ vững vàng, Công an huyện Vũ Thư đã tiến hành bắt khẩn cấp các đói tượng Phạm Văn Trung, Nguyễn Đình Trung và triệu tập Phạm Văn Quang để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai do không có tiền tổ chức sinh nhật cho Nguyễn Đình Trung, nên cả nhóm lên ké hoạch, rủ nhau mang đao đi cướp tài sản để lấy tiền tổ chức sinh nhật.

Hiện cơ quan công an huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Khánh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/thai-binh-cuop-tai-san-lay-tien-de-to-chuc-sinh-nhat-248177/