Thái Bình: Chỉ 6/11 Thường vụ Tỉnh ủy đủ điều kiện tái cử

Trong số 11 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa 19, có 5 vị không đủ tuổi tái cử khóa mới...

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tỉnh khóa mới. Ảnh Báo Thái Bình.

Lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thái Bình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy tỉnh khóa mới. Ảnh Báo Thái Bình.

Ngày 14/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình và các cán bộ chủ chốt của tỉnh đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 20, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, thực hiện theo quy định, Tỉnh ủy Thái Bình đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái cử các chức danh trên qua 5 bước.

Nhiều khả năng 9 cán bộ của Thái Bình lần đầu “ngồi ghế” Thường vụ Tỉnh ủy

Theo tìm hiểu của PV Đại Đoàn Kết Online, hiện tại, số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã giảm từ 15 vị xuống còn 11 vị.

Trong 11 vị trên có 5 vị đã hết tuổi tái cử, gồm: ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Chuyên, Trưởng ban Tuyên giáo; ông Vũ Đức Hằng, Trưởng ban Tổ chức; ông Hà Công Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

6 vị còn đủ tuổi tái cử, gồm: ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Thanh Giang, Trưởng ban Dân vận; ông Phạm Văn Tuân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Tuệ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đề án nhân sự đã được thông qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa mới gồm 15 vị.

Như vậy, trong trường hợp cả 6 vị đủ điều kiện tái cử trên được tái cử thì sẽ có 9 vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới lần đầu được bầu vào Ban thường vụ.

Trong đó, 5 vị thay thế 5 Ủy viên khóa trước không còn đủ điều kiện tái cử; 4 vị được bầu để đảm nhiệm các chức danh đề án nhân sự cơ cấu Thường vụ nhưng hiện tại cán bộ đảm nhiệm chưa nằm trong Thường vụ hoặc chức danh chưa được kiện toàn, gồm: Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư; Bí thư Thành ủy Thái Bình.

Trong số 4 chức danh trên, chức danh Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình hiện khuyết người đảm nhiệm, chưa được kiện toàn, do mới đây ông Nguyễn Văn Điều, Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình đã bị kỷ luật, cách chức, bị khởi tố vì hành vi lái xe khi đã uống rượu gây tai nạn chết người.

Về Thường trực Tỉnh ủy, hiện Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình có 3 vị, gồm: ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Như đã phản ánh, trong 3 vị trên, các ông Ngô Đông Hải, Nguyễn Tiến Thành đủ tuổi, điều kiện tái cử. Trong đó, vào ngày 12/8 mới đây, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải được Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu ứng cử Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Trọng Thăng đã hết tuổi tái cử.

Theo kế hoạch, sau đây, Tỉnh ủy Thái Bình sẽ tiếp tục thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy khóa mới...

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-binh-chi-611-thuong-vu-tinh-uy-du-dieu-kien-tai-cu-504376.html