Thái Bình: Cháy chợ Đề Thám trong đêm thiêu trụi hàng chục kiot

Đêm qua (14/1) 2 vụ chảy lớn đã xảy ra tại chợ Đề Thám, thành phố Thái Bình (Thái Bình) thiêu trụi hàng chục Kiot bán quần áo và đồ mã.

Vào khoảng 21h ngày 14/1 người dân sinh sống quanh chợ Đề Thám nghe thấy có tiếng nổ lớn, liền sau đó thấy ngọn lửa bốc lên từ trong Kiot của gia đình bà Huê (phía trước chợ quay mặt ra đường Lê Thánh Tông) chuyên làm nghề quay, nướng thịt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC dập lửa

Nhận được tin báo, ít phút sau lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều động 3 xe cứu hóa đến hiện trường phá cửa dập lửa. Sau 30 phút ngọn lửa đã được khống chế các cơ quan chức năng và lực lượng PCCC đã rút quân ra về.

Kiot của gia đình Bà Huê nơi người dân phát hiện ra vụ cháy

Tuy nhiên khoảng 30 phút sau, vào lúc 22h30 cùng ngày người dân lại nghe thấy tiếng nổ kèm theo những tia lửa trên cột điện nằm ở cổng chợ và bắt đầu xuất hiện những ngọn lửa bùng phát nhanh trên các Kiot bán hàng mã, sau đó lan rộng ra các Kiot bán quần áo.

Kiot bán hàng khô ở chợ bị cháy

Thấy lửa cháy lớn người dân tiếp tục điện thoại cho Cảnh sát PCCC, khi lực lượng PCCC quay lại chợ thì 1 số Kiot hàng mã phía trước cổng chợ đã bị lửa thiêu trụi.

Các Kiot bán hàng mã ở chợ bị cháy

Do các hộ kinh doanh đang tích lũy nhiều mặt hàng để bán Tết cộng với các Kiot trong chợ toàn chứa đồ dễ cháy, như hàng mã, quần áo, hàng khô và có nhiều thùng xốp, bìa carton đựng đồ nên ngọn lửa cháy to kèm với khói bốc lên nghi ngút.

Lực lượng chức năng đã phải điều tới 4 xe cứu hỏa và 3 máy bơm nước để bơm nước dập lửa.

Nhận được tin báo, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã ra trực tiếp nơi cháy chỉ đạo dập lửa.

Sau khoảng 90 phút đồng hồ ngọn lửa mới được khống chế.

Rất may vụ cháy xảy ra ban đêm, trong chợ không có người ở lại nên không có ai bị thương vong. Tuy nhiên vụ cháy đã gây ra thiệt hại nặng nề cho khoảng 20 hộ kinh doanh quần áo, hàng mã, hàng khô.

Lực lượng Cảnh sát PCCC huy động nhiều xe chuyên dụng để dập lửa

Thống kê sơ bộ ban đầu ước tính có khoảng 15 Kiot hàng mã, hàng khô và 4 Kiot bán hàng quần áo bị cháy. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 3 tỷ đồng.

Hiện vụ cháy đang được các cơ quan chức năng của Thái Bình điều tra làm rõ.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV tại hiện trường vụ cháy và từ những lời kể của những người chứng kiến vụ việc và kinh doanh tại chợ thì ở lần cháy thứ nhất thiệt hại không lớn, chỉ 1 Kiot của gia đình bà Huê bị cháy. Nguyên nhân xảy ra cháy lần 1 là do chập điện tại Kiot của gia đình Bà Huê chuyên làm nghề quay nướng thịt.

Còn nguyên nhân xảy ra cháy lần 2, theo chị Lan (người kinh doanh hàng mã ở chợ chứng kiến vụ việc từ đầu) cho biết: là do chủ quan và sự bất cẩn của Ban quản lý chợ đã không kiểm tra kỹ hệ thống dây điện sau vụ cháy lần 1, đã vội vàng đóng điện trở lại theo yêu cầu của những hộ kinh doanh Hải sản. Vì thể do dây điện đã bị nóng chảy lớp vỏ bọc bằng nhựa ở vụ cháy trước nên sau khi đóng điện đã gây ra chập điện dẫn đến vụ hỏa hoạn thứ 2.

Được biết Chợ Đề Thám là chợ truyền thống nằm trên địa bàn phường Đề Thám, thành phố Thái Bình. Chợ có khoảng 200 hộ kinh doanh buôn bán, (trong đó có khoảng 150 hộ buôn bán thực phẩm, rau, hoa quả và khoảng trên 40 hộ kinh doanh buôn bán, quần áo, hàng mã và đồ khô).

M.Quang

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thai-binh-chay-cho-de-tham-trong-dem-thieu-trui-hang-chuc-kiot-20200115112556651.htm