Thái Bình: Bố trí phòng thi riêng 8 thí sinh liên quan dịch Covid-19

Để đảm bảo các thí sinh tham dự thi an toàn, tại điểm thi Trường THPT Hưng Nhân đã bố trí riêng một phòng thi cho 8 thí sinh. Bố trí lực lượng liên ngành, xe chuyên dụng thực hiện việc đưa đón các thí sinh.

Thí sinh tại các điểm thi ở tỉnh Thái Bình được đo thân nhiệt khi đến làm thủ tục dự thi.

Thí sinh tại các điểm thi ở tỉnh Thái Bình được đo thân nhiệt khi đến làm thủ tục dự thi.

Chiều 8/8, thông tin từ Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh này có 19.599 thí sinh dự thi. Trong đó có 7 thí sinh người thôn Bùi (xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà) - địa phương đang trong những ngày bị phong tỏa phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; 1 thí sinh khác có yếu tố dịch tễ đi từ vùng dịch về.

8 thí sinh trên dự thi tại điểm thi Trường THPT Hưng Nhân (huyện Hưng Hà) cùng hơn 700 thí sinh khác.

Để đảm bảo 8 thí sinh trên tham dự thi an toàn, ngoài 31 phòng thi cho hơn 700 thí sinh, điểm thi Trường THPT Hưng Nhân bố trí riêng một phòng thi cho 8 thí sinh (tại tầng 3 của nhà điều hành, tách biệt với các phòng thi khác).

Đặc biệt, ngành Giáo dục Thái Bình phối hợp với các ngành Y tế, Công an, huyện Hưng Hà đã bố trí lực lượng liên ngành, xe chuyên dụng thực hiện việc đón 8 thí sinh trên. Theo đó, các thí sinh sẽ được đưa đến điểm thi trước giờ quy định 30 phút; đưa về sau 30 phút, qua lối cổng phụ của điểm thi và luôn được giữ khỏng cách an toàn.

“Bài thi của 8 thí sinh đặc biệt này sẽ được khử khuẩn bằng đèn cực tím trong 20 phút, được niêm phong trong tủ riêng”, nguồn tin cho hay.

Ngoài 8 trường hợp thí sinh trên, theo thông tin từ Sở GD-ĐT Thái Bình, trong kỳ thi năm nay, tỉnh Thái Bình còn có 52 thí sinh con em khu dân cư số 7 thôn Lạc Thành Nam, xã Tây Ninh - nơi cũng đang bị phong tỏa do liên quan đến ca nhiễm Covid-19 số 714. Trong đó, 1 thí sinh thuộc diện F1 (đang được cách ly tập trung); 51 thí sinh thuộc diện F2 đang cách ly tại nhà. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 52 thí sinh này của tỉnh sẽ tham dự đợt hai của kỳ thi

Về công tác chuẩn bị chung cho kỳ thi toàn tỉnh, Sở GD-ĐT Thái Bình cho biết, với 19.599 thí sinh dự thi, toàn tỉnh đã bố trí 829 phòng thi (gồm cả các phòng thi dự phòng) ở 33 điểm thi trên địa bàn 8 huyện, thành phố. Huy động 2.550 cán bộ làm công tác thi; trang bị 23.000 khẩu trang, 1.000 chai nước rửa tay kháng khuẩn cho 33 điểm. Các điểm thi đều được phun thuốc khử khẩn; bố trí máy để đo thân nhiệt cho các thí sinh. Trong trường hợp có thí sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở sẽ được bố trí dự thi tại các phòng thi dự phòng. Các cán bộ coi thi được bố trí suất ăn riêng trong phòng ăn đảm bảo giãn cách; uống nước trong cốc dùng một lần...

Theo ghi nhận, trong chiều ngày 8/8, trên 19.000 thí sinh trong toàn tỉnh đã đến các điểm thi làm các thủ tục tham dự kỳ thi.

Duy Hưng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thai-binh-bo-tri-phong-thi-rieng-8-thi-sinh-lien-quan-dich-covid-19-503717.html