Thái Bình: 7 người đi cấp cứu nghi ngộ độc rượu

Một gia đình ở xã Trọng Quan đã đi mua rượu nấu thủ công bán trôi nổi ngoài chợ để uống khiến 7 người bị ngộ độc phải đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó hai người bị ngộ độc nặng.

Sáng 29/10, ông Vũ Trọng Đạt - GĐ TT Y tế huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình xác nhận với phóng viên thông tin trên địa bàn xã Trọng Quan vừa xảy ra một vụ ngộ độc nghi là ngộ độc rượu khiến 7 người phải đi cấp cứu, trong đó có 2 trường hợp bị ngộ độc nặng đã được chuyển lên Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị.

Thông tin ban đầu cho biết, ngày 27/10, tại gia đình ông Hồi (trú tại thôn Tràng Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) tổ chức liên hoan nhân dịp con gái ông này khánh thành nhà mới. Trước đó, người thân trong gia đình có đi mua rượu ngoài chợ, loại rượu được nấu thủ công, không nhãn mác về đổ vào bình ngâm rượu táo mèo đã hết để uống.

Bệnh nhân bị ngộ độc tiếp tục được theo dõi, điều trị sát sao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Khi bữa ăn vừa diễn ra được khoảng 15 phút thì xảy ra sự cố, 2 người uống rượu có biểu hiện choáng váng, buồn nôn sau đó gục ngay tại bàn. Không lâu sau, 5 người khác cũng có biểu hiện tương tự.

Ngay lập tức, những người có mặt đưa 7 người này đi cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK tỉnh Thái Bình; trong đó có hai trường hợp diễn biến nặng, bị hôn mê đã được chuyển lên Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Trao đổi với phóng viên, Bác sĩ Đinh Quang Kiền, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, BVĐK tỉnh Thái Bình, người trực tiếp cấp cứu cho các bệnh nhân cho biết: "Khoảng 20h25 phút tối ngày 27/10, khoa tiếp nhận 7 bệnh nhân nghi ngộ độc rượu được người nhà đưa đến. Khi nhập viện cấp cứu, có 2 bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, các bệnh nhân còn lại đều trong tình trạng loạng choạng, vật vã, nhìn mờ và kích thích ảo giác, tay chân yếu, tím tái, buồn nôn. Các bác sĩ lập tức tiến hành cấp cứu tích cực, truyền dịch và cho dùng thuốc an thần..."

Điều tra ban đầu các bệnh nhân đều ngồi cùng 1 mâm ăn liên hoan, trong đó có sử dụng 2 loại rượu. Xét nghiệm các bệnh nhân đều có nồng độ rượu trong máu cao. Xác định có thể bệnh nhân bị ngộ độc rượu hoặc methanol, ngay lập tức các bác sĩ quyết định chuyển 2 bệnh nhân hôn mê sâu lên cấp cứu tại Khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Bạch Mai.

Đến hơn 23 giờ cùng ngày, 5 bệnh nhân còn lại tiếp tục được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi thăm khám, xác định không phải ngộ độc methenol nên không còn đặc biệt nguy hiểm, 5 bệnh nhân này được BV Bạch Mai gửi về Khoa Hồi sức tích cực - BVĐK tỉnh Thái Bình tiếp tục theo dõi, điều trị.

Người thân của các bệnh nhân cho biết, bữa ăn liên hoan hầu hết là người trong gia đình. Dùng bữa được một lúc thì tại hai mâm nam giới có sử dụng rượu có người có biểu hiện chếnh choáng, nói méo tiếng, ảo giác và gục xuống. Tiếp đó nhiều người khác có sử dụng rượu có biểu hiện vồn vã khó chịu. Xác định có thể bị ngộ độc, gia đình liền gọi xe đưa mọi người đi cấp cứu.

Ngày 28/10 tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, BVĐK tỉnh Thái Bình, 3 trong số 5 bệnh nhân vụ ngộ độc đang điều trị sức khỏe đã ổn định. 2 bệnh nhân còn biểu hiện ảo giác nên đi không vững, nói nhiều và nói méo tiếng.

Bác sĩ Đỗ Minh Dương, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết: "Các bác sĩ đã lưu mẫu bệnh phẩm theo quy định để tìm nguyên nhân chính xác của vụ ngộ độc. Ngoài 2 bệnh nhân ngộ độc nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, hiện tại 3 trong số 5 bệnh nhân đang điều trị tại khoa sức khỏe đã ổn định, tự ăn uống, đi lại bình thường sẽ được xuất viện trong ngày 28/10. Còn 2 bệnh nhân tình trạng nặng hơn nên vẫn phải theo dõi tiếp tục điều trị đến khi thần kinh, tim mạch ổn định mới được ra viện..."

Khánh Linh - Dung Hà

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/thai-binh-7-nguoi-di-cap-cuu-nghi-ngo-doc-ruou-247343/