Thái Bình: 2 anh em ruột chết đuối khi đi bắt chuột đồng

Rủ nhau đi bắt chuột đồng, 2 anh em ruột không may bị trượt chân tại trạm bơm thủy lợi của xã dẫn đến đuối nước tử vong.

Theo báo Lao Động, sự việc 2 em nhỏ đuối nước được phát hiện vào khoảng 19h ngày 4/11, tại bể nước của trạm bơm thủy lợi xã Bắc Sơn, huyện Hưng Hà (Thái Bình).

Nạn nhân là 2 anh em ruột, danh tính được xác định là Nguyễn Bảo Quốc (SN 2005) và Nguyễn Thị Quỳnh Mai (SN 2010), trú thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn.

Trước đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, 2 cháu bé gửi xe ở nhà ông nội rồi mang theo mai, thuổng và bao để đi bắt chuột tại khu vực cánh đồng gần trạm bơm.

Đến chiều tối không thấy 2 cháu trở về, cả nhà hô hào nhau đi tìm đồng thời báo lên chính quyền xã. Tối cùng ngày, sau 1 thời gian tìm kiếm, người dân phát hiện thi thể 2 cháu đã tử vong dưới bể nước tại trạm bơm của xã.

Người thân khóc ngất trước tai nạn thương tâm của 2 anh em ruột. Ảnh: VietNamNet

Cơ quan công an, pháp y sau đó ã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, điều tra xác minh nguyên nhân.

Báo VietNamNet đưa tin, đến 23h cùng ngày, sau khi đã hoàn tất các thủ tục, thi thể 2 cháu bé được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Được biết, gia cảnh của 2 cháu nhỏ rất khó khăn. Bố là người khuyết tật, bị câm điếc bẩm sinh. Mẹ làm nông, lúc nông nhàn thì đi làm thuê làm mướn.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thai-binh-2-anh-em-ruot-chet-duoi-khi-di-bat-chuot-dong-214546.htm