Thaco và Toyota nắm giữ 60% thị phần ô tô Việt Nam

Hai thương hiệu lớn nhất tại Việt Nam đã bán tới 135.514 xe kể từ đầu năm 2017, chiếm 60% thị phần.

Thị phần ô tô Việt Nam kể từ đầu năm 2017 - Đồ họa: Hoàng Cường

Thị phần ô tô Việt Nam kể từ đầu năm 2017 - Đồ họa: Hoàng Cường

Báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt đang sụt giảm ở tất cả các dòng xe so với cùng kỳ năm ngoái. Cộng dồn 11 tháng đầu năm 2017, doanh số của các thành viên VAMA đạt 226.661 xe, giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch đạt 133.139 xe (giảm 6%), xe thương mại đạt 84.032 xe (giảm 7%) và mức giảm lớn nhất thuộc về dòng xe chuyên dụng khi sụt giảm tới 24% (đạt 9.490 xe). Tuy nhiên có một điều không thay đổi là việc 2 thương hiệu lớn là Toyota và Thaco vẫn năm giữ phần lớn thị phần ô tô trong nước.

Vios là mẫu xe giúp Toyota có một năm 2017 thăng hoa - Ảnh Hoàng Cường

Toyota Việt Nam (TMV) đang có một năm khá thành công khi vẫn tăng trưởng nhẹ dù thị trường đang sụt giảm. Tính từ đầu năm TMV đã bán được 54.414 xe (bao gồm cả Lexus) nắm giữ 24% thị phần ô tô Việt. Lượng xe TMV bán ra từ đầu năm tăng 2.134 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy thương hiệu xe sang Lexus sụt giảm sâu (-49%) nhưng ở mảng xe phổ thông TMV lại đạt mức tăng trưởng nhẹ 6% giúp liên doanh này vẫn tăng trưởng dù thị trường sụt giảm.

Nhiều dòng xe phổ thông của TMV luôn nằm trong Top những mẫu xe bán chạy kể từ đầu năm như Vios, Fortuner hay Innova. Ba mẫu xe kể trên đã chiếm tới 43.040 xe chiếm tới gần 80% lượng xe bán ra của TMV kể từ đầu năm.

Thaco sẽ nắm thêm 2 thương hiệu mạnh nữa là FUSO và BMW kể từ năm 2018 - Ảnh Minh họa

Thương hiệu nắm giữ phần lớn thị phần ô tô trong nước là Thaco với 35,8%. Kể từ đầu năm, các thương hiệu mà Thaco nắm giữ bao gồm: KIA, Mazda, Thaco Bus, Thaco Truck và Peugeot đã bán được tổng cộng 81.102 xe. Thời điểm này năm ngoái Thaco khá thành công khi bán ra tới 102.500 xe chiếm tới 42,1% thị phần ô tô trong nước.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, tất cả các thương hiệu mà Thaco nắm giữ đều đang sụt giảm. Tuy nhiên điều này có thể sẽ thay đổi trong những tháng cuối 2017 và đầu năm 2018. Thaco hiện đang chuẩn bị khá tốt cho việc đón đầu 2018 bằng nhiều chính sách cũng như sản phẩm mới. Những thương hiệu như KIA, Mazda và Peugeot đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hơn nữa việc phân phối thêm 2 thương hiệu là FUSO và BMW sẽ gia tăng đáng kể thị phần của Thaco tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Hoàng Cường

Nguồn Xe Giao Thông: http://xe.baogiaothong.vn/thaco-va-toyota-nam-giu-60-thi-phan-o-to-viet-nam-d236384.html