Thách thức thành Manchester

Premier League 2019-2020 tuần trước đã rộn ràng trong ngày khai cuộc và đang hướng đến vòng đấu thứ hai đầy hấp dẫn, mà tâm điểm là hai trận đấu của hai đội bóng thành Manchester: Man City tiếp đối thủ tương xứng Tottenham, trong khi Man United dự báo sẽ gặp khó trên sân của Wolverhampton.

Trước vòng 2 Premier League

HLV M. Pochettino (Tottenham, trái) và P. Guardiola (Man City).

HLV M. Pochettino (Tottenham, trái) và P. Guardiola (Man City).

Man City không dễ vượt qua Tottenham

Man City sẽ gặp đối thủ “cứng cựa” Tottenham trên sân Etihad. Đương kim vô địch vẫn giữ nguyên sức mạnh sau khi “làm gỏi” West Ham 5-0 ngay trên sân khách trận mở đầu. Dù vậy, Tottenham là đối thủ hoàn toàn khác – H. Kane và đồng đội cũng có màn khởi đầu ấn tượng – ngược dòng vượt qua Aston Villa 3-1. Chính Tottenham đã đánh bại Man City ở vòng tứ kết Champions League mùa trước sau hai trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Điều quan trọng là HLV M. Pochettino của Tottenham đã biết “công thức” để thắng Man City. Không mua sắm ồn ào, nhưng Tottenham có sự bổ sung chất lượng cao ở hàng tiền vệ, đó là T. Ndombele. Cầu thủ này chính là người ghi bàn mở đầu cho màn lội ngược dòng của Tottenham trước Aston Villa.

Khó có thể nói rằng, Tottenham sẽ vượt qua Man City trên sân Etihad, nhưng cả Premier League trông chờ “Gà trống” có thể “kìm chân” các nhà vô địch bằng một trận hòa giàu cảm xúc.

“Quỷ đỏ” gặp “khắc tinh” Wolverhampton

Cái tên Wolverhampton chắc chắn sẽ nằm trong bộ nhớ của thầy trò HLV G. Solkjaer và cổ động viên của Man United. Có thể nói, Wolverhampton là “khắc tinh” của Man United. Mùa bóng 2018-2019, chính Wolverhampton khiến Man United phải ôm hận: chỉ giành 1 điểm sau hai lượt đấu ở Premier League và bị loại ở tứ kết cúp FA.

Sau trận thắng tưng bừng Chelsea 4-0, “Quỷ đỏ” tràn đầy hưng phấn hành quân đến sân của Wolverhampton để “trả món nợ” mùa trước. Với lực lượng hùng hậu được bổ sung trong mùa chuyển nhượng vừa qua, nhất là ở hàng phòng ngự, có thể tin rằng, Man United sẽ có kết qua tốt trước Wolverhampton trong trận đấu muộn nhất vòng 2.

Chiến thắng đầu tiên cho Chelsea?

Tân HLV F. Lampard và các cầu thủ Chelsea không may khi phải đối đầu với Man United ngay trận đầu tiên trên sân khách. Chelsea thua tan nát 0-4 dù chơi khá hay và nếu may mắn ghi bàn trước, kết quả trận đấu đã có thể khác. Tiếp đến, thầy trò F. Lampard lại có trận đấu hay với Liverpool tranh siêu cúp châu Âu nhưng lại thua trên chấm đá phạt 11m. Áp lực phải thắng là nặng nề, nhưng Chelsea vẫn có dấu hiệu lạc quan để có thể thắng Leicester – đội bóng đã để trung vệ xuất sắc nhất H. Marguire sang Man Unite, trên sân nhà Stamford Bridge.

Thêm trận thắng dễ cho Liverpool?

Thắng tưng bừng Norwich 4-1 trận mở màn, vài ngay sau thầy trò HLV J. Klopp lại mang về phòng truyền thống của sân Anfield chiếc siêu cúp châu Âu 2019 sau khi thắng Chelsea bằng thi đá luân lưu 11m. Cũng như Man City, Liverpool vẫn giữ nguyên sức mạnh của nhà á quân Premier League và vô địch Champions League. Dù là chủ nhà, nhưng Southampton không phải là đối thủ xứng tầm của Liverpool. Các học trò của HLV J. Klopp sẽ không bỏ lỡ cơ hội giành đủ 3 điểm trận này.

Arsenal gặp khó

Trận đầu, Arsenal phải vất vả mới thắng Newcastle 1-0 do công của Aubameyang. Tuy nhiên, trận đấu sớm vòng hai, các “pháo thủ” sẽ không có cuộc “dạo chơi” trên sân Emirates bởi Burnley có bước khởi đầu rất ấn tượng – thắng đậm Southampton 3-0. Burnley có hàng phòng ngự rất chắc chắn và là thử thách lớn đối với các “pháo thủ”. Tuy nhiên, Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn trận này.

HOÀNG NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41236602-thach-thuc-thanh-manchester.html