Thách thức 'ngai vàng'

Mùa giải mới V-League 2020 đang đếm ngược tới ngày khai màn. Những cuộc thay máu, bổ sung lực lượng cả nội binh lẫn ngoại binh nơi hàng loạt CLB cho thấy họ đang muốn phá vỡ sự độc tôn của CLB Hà Nội. Mặc dù vậy, với những con người chất lượng, những ngoại binh đẳng cấp…, Hà Nội FC vẫn sẽ là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vương V-League mùa này.

Các đội bóng tập trung lực lượng, tích cực tập luyện cho mùa V-League 2020.

Các đội bóng tập trung lực lượng, tích cực tập luyện cho mùa V-League 2020.

Sức mạnh nhà vô địch

Sức mạnh của Hà Nội là không phải bàn cãi ở bóng đá Việt trong nhiều năm qua. Ở mùa giải năm ngoái, Hà Nội đã lên ngôi ở V-League, Cúp QG và vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup đã trở thành mốc son chói lọi của Hà Nội FC. Vào đến loạt trận chung kết AFC Cup 2019 liên khu vực- thành tích lớn đầu tiên của bóng đá Việt Nam cấp CLB trên đấu trường quốc tế thì không phải đơn giản. Chính thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã góp công lớn nâng tầm làng bóng Việt ở đấu trường quốc tế với bằng chứng là giải chuyên nghiệp của Việt Nam tăng hạng từ vị trí thứ năm lên hạng ba Đông Nam Á (đánh giá của Liên đoàn Bóng đá châu Á).

Phải khẳng định, sức mạnh của Hà Nội FC ở sân chơi quốc nội là vô đối và đội bóng Thủ đô chuẩn bị bước vào mùa giải 2020 với khí thế cực cao. Bộ khung của Hà Nội FC vẫn là những gương mặt quen thuộc và đang bắt đầu những năm tháng chín nhất trong sự nghiệp như Văn Công, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Văn Quyết, Omar... Hà Nội FC hiện được xem là “ tuyển Việt Nam thu nhỏ”, bởi đội bóng Thủ đô có gần 10 cầu thủ khoác áo ĐTQG như Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải, Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung, Văn Đại...

Ở mùa giải năm nay, CLB Hà Nội không tham dự AFC cup khi không có tuyến trẻ U-15 đá giải quốc gia và không đủ điều kiện nên đã nhường lại thi đấu ở sân chơi này cho đội á quân TPHCM. Chính bởi vậy, họ càng có điều kiện chỉ tập trung cho các giải đấu trong nước và với thực lực đầy đẳng cấp, vượt trội nên thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nghiễm nhiên là ứng viên lớn nhất với tất cả CLB có tham vọng soán ngôi vua V-League.

Mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam sẽ khởi tranh từ ngày 1/3 với trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2019 giữa Hà Nội FC và CLB TPHCM diễn ra trên SVĐ Thống Nhất.

Nhiều người bày tỏ sự lo lắng khi các cầu thủ của Hà Nội đã quá no nê danh hiệu những năm qua sẽ giảm động lực thi đấu. Tuy nhiên, điều đó sẽ khó xảy ra khi họ vẫn đang đầy tham vọng viết tiếp những trang lịch sử nữa cho CLB.

Những ứng viên thách thức

Cái tên tiếp tục thách thức và nhiều khả năng sẽ là đối thủ chính của Hà Nội trong cuộc đua tới ngôi vương sẽ tiếp tục là TP HCM. CLB TPHCM mùa giải trước dưới thời HLV Chung Hae Seong đã giành ngôi á quân. Mùa này, họ rất muốn đăng quang V-League khi chiêu mộ 2 cái tên ăn khách là tiền đạo Công Phượng và thủ môn Bùi Tiến Dũng, mặc dù chỉ chuyên ngồi ghế dự bị mùa trước lần lượt ở Sint Truiden (Bỉ) và Hà Nội nhưng sức hút của họ cũng đủ làm giá vé vào sân Thống Nhất tăng lên. Cùng với đó, việc thi đấu tại AFC dù sẽ hao tốn sức lực các cầu thủ nhưng ở thời điểm này nó đem lại đôi chút lợi thế cho họ trong giai đoạn khởi đầu mùa giải, khi đã có những trận đấu chính thức chứ không loanh quanh tập luyện, đá giao hữu với nhau như nhiều CLB ở V-League.

Chiều ngày 25/2, Công Phượng và đồng đội sẽ có chuyến làm khách trên sân Hougang United ở Singapore trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 tại AFC Cup 2020. Đội chủ sân Thống Nhất sẽ phải trông cậy vào phong độ đang lên của Công Phượng, khả năng gây đột biến của Phi Sơn và 2 ngoại binh Amido Balde và Pape Diakite. Công Phượng bày tỏ sự hào hứng cũng như đặt ra những ước muốn cho chặng đường mới: “Tôi rất hạnh phúc với bàn thắng đánh dấu sự trở lại của tôi sau một năm ít được thi đấu ở Hàn Quốc và Bỉ. Tôi hi vọng trong năm 2020 sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân, giúp đội bóng và cũng giúp bản thân tôi hoàn thiện hơn và thành công hơn”. Tuyên bố đó của Công Phượng cho thấy anh và các đồng đội đang hướng tới mục tiêu cao, cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch ở mùa giải năm nay với Hà Nội.

Nhóm những đội sẽ nỗ lực nhưng cơ hội vô địch thấp sẽ gồm Than Quảng Ninh, HAGL, B.Bình Dương. Than Quảng Ninh dù đã giành hạng ba mùa trước cũng khó lòng tranh chấp khi không có nhiều sự đầu tư những nhân tố mới mà còn phải chia sức cho sân chơi AFC Cup. B. Bình Dương với lực lượng đôn từ lứa trẻ lên và là đội bóng đầu tiên ở V-League mùa này chưa đá đã thay tướng nên khả năng tranh chấp quá thấp. Cùng tình cảnh đó là SL Nghệ An khi tiếp tục bị chảy máu hàng loạt nhân tài.

Thanh Hà

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/thach-thuc-ngai-vang-tintuc459841