Thách thức lớn cho Liverpool trên sân Stamford Bridge

Toàn thắng cả năm trận kể từ đầu mùa, chủ nhật tuần này, đội đầu bảng Liverpool gặp thách thức lớn, Chelsea trên sân Stamford Bridge. Đây là trận đấu tâm điểm của vòng đấu thứ 6 của hai đội bóng đang có phong độ cao và cùng thất bại ở vòng đấu bảng đầu tiên Champions League.

Trước vòng 6 Premier League

Mane (áo đỏ) sẽ ghi bàn vào lưới Chelsea?

Mane (áo đỏ) sẽ ghi bàn vào lưới Chelsea?

Trước khi có cuộc chạm trán nảy lửa trên sân Stamford Bridge, Liverpool và Chelsea đã gặp nhau trong trận tranh siêu cúp châu Âu 2019 và phần thắng nghiêng về các nhà vô địch Champions League sau loạt đá luân lưu 11m. Dưới sự dẫn dắt của HLV F. Lampard, Chelsea đang thay đổi theo chiều hướng tích cực và hiện xếp thứ 6 (bằng điểm với đội xếp thứ ba Tottenham). Sau trận thua “tai nạn” trước Man United, Chelsea đã có hai trận thắng, hai trận hòa trên thế thắng. Điểm nổi bật của Chelsea là các cầu thủ trẻ đang mang lại sự tự tin và sức sống mới trên hàng công, điển hình là chân sút T. Abraham. Trở lại đấu trường Premier League sau trận thua đáng tiếc trước Valencia, thầy trò HLV F. Lampard sẵn sàng đối đầu với đội đầu bảng Liverpool. Trận thua Liverpool gần nhất của Chelsea trên sân Stamgord Bridge xảy ra năm 2016. Trận này, Chelsea cũng không có sự phục vụ của Ruben Loftus-Cheek, N’Golo Kante, Antonio Rudiger do chấn thương.

Liverpool đang có đội hình mạnh đồng đều ở các tuyến và đứng đầu bảng đầy thuyết phục với năm trận toàn thắng. Liverpool là một trong vài đội bóng mạnh nhất và đáng xem nhất thế giới. Thất bại 0-2 trên sân Napoli trong trận mở đầu vòng bảng Champions League có lẽ là lời cảnh tỉnh các nhà vô địch về sự tập trung tối đa cho từng phút, từng giây của mỗi trận đấu (hai sai lầm của hàng phòng ngự ở cuối trận khiến Liverpool trả giá khi mà họ tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn). Cũng qua trận thua này, cho thấy một mối lo ngại về sự “rạn nứt” trong bộ ba hàng công “nguyên tử” Mane – Firmino – Salah : đã có những tình huống Mane và Salah không thật sự tạo cơ hội “ăn bàn” cho nhau khi mà trước đây – đó sẽ là bàn thắng. Nếu HLV J. Klopp không thể “hàn gắn” vết nứt này, Liverpool sẽ gặp rắc rối. Sự vắng mặt của N. Clyne, Alisson và N. Keita do chấn thương, không quá ảnh hưởng đến sức mạnh của Liverpool. Nếu chơi đúng khả năng, Liverpool sẽ có ba điểm.

*Chuyến hành quân đến sân Olympic của thầy trò HLV G. Solskjaer để gặp West Ham được dự đoán là nhiều sóng gió. Đây là trận đấu được đánh giá là ngang cơ của hai đội bóng cùng có được 8 điểm sau năm vòng đấu. Nhiều khả năng hai đội chia điểm trận này.

*Man City sau khi sảy chân ở vòng đấu trước (thua Norwich 2-3 trên sân khách), tuần này tiếp Watford trên sân nhà Etihad. Thầy trò HLV P. Guardiola vừa có trận thắng thuyết phục Shakhtar Donetsk 3-0 trên sân khách trận mở đầu vòng bảng Champions League mặc dù không có đội hình mạnh nhất, chắc chắn sẽ phải thắng đậm đội bóng cuối bảng Watford (chỉ có 2 điểm sau 5 trận) để trở lại cuộc đua bảo vệ ngôi vô địch.

*Trận đấu sớm ngày thứ bảy giữa Leicester và Tottenham cũng được dự đoán rất hấp dẫn với kết quả hòa.

XUÂN HOÀNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41631602-thach-thuc-lon-cho-liverpool-tren-san-stamford-bridge.html