Thách thức cho nghệ sĩ ngoại quốc ở Kpop

Thị trường Kpop góp phần hiện thực hóa ước mơ trở thành thần tượng của những tài năng trẻ trên khắp thế giới.

Sau hàng loạt sự cố gây tranh cãi của các idol đến từ Trung Quốc, Nhật, người hâm mộ Kpop dường như có cái nhìn tiêu cực và không mấy thiện cảm với thần tượng ngoại quốc. Để có được một chỗ đứng trong thị trường Kpop đầy khắc nghiệt, nhiều idol nước ngoài khi hoạt động tại đây đều phải cố gắng thay đổi hình tượng cũng như phong cách theo đúng chuẩn mực Hàn Quốc.

Khoảng 10 năm trước, sự xuất hiện của các idol ngoại quốc vẫn còn khá hạn chế ở Kpop. Những năm gần đây, thần tượng đến từ các quốc gia khác nhau thậm chí là con lai giữa nhiều dòng máu đã không còn xa lạ với khán giả xứ kim chi.

Bên cạnh đó, các công ty giải trí tại Hàn Quốc cũng thường xuyên tổ chức tuyển chọn thực tập sinh trên toàn cầu với mục tiêu mở rộng phạm vi hoạt động cũng như tạo dựng danh tiếng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Nhóm nhạc NCT có các thành viên ở đa dạng quốc gia như Canada, Mỹ, Trung, Thái. Ảnh: Twitter.

Nhóm nhạc NCT có các thành viên ở đa dạng quốc gia như Canada, Mỹ, Trung, Thái. Ảnh: Twitter.

Vì sao idol ngoại quốc không được đánh giá cao ở Kpop?

Vốn sở hữu tinh thần tự tôn cao, người dân xứ kim chi luôn dành sự ưu ái cho các idol bản địa. Bên cạnh đó, việc các idol ngoại quốc ra mắt và trở nên nổi tiếng tại Hàn Quốc cũng khiến nhiều khán giả Hàn Quốc cho rằng những thần tượng này đã lợi dụng sức ảnh hưởng của Kpop để gây dựng danh tiếng tại quê nhà.

Điển hình như trường hợp của 3 thành viên ngoại quốc của EXO là Kris, Luhan và Tao. Người hâm mộ Kpop gọi Kris, Luhan và Tao là "những kẻ phản bội" vì đã rời bỏ công ty chủ quản SM khi nhóm đang bước đầu có được danh tiếng. Cụ thể, tháng 5/2014, ngay trước khi diễn ra concert đầu tiên trong sự nghiệp của EXO, Kris bất ngờ đệ đơn kiện SM với mong muốn vô hiệu hóa hợp đồng, đồng thời cáo buộc công ty đã vi phạm nhân quyền khi coi thường sức khỏe và chia lợi nhuận không công bằng.

5 tháng sau, Luhan khởi kiện SM nhằm mục đích vô hiệu hóa hợp đồng, cáo buộc công ty phân biệt đối xử anh với các thành viên người Hàn.

Đáng nói nhất là trường hợp của Tao khi từng viết tâm thư trách móc Kris phản bội và khẳng định với fan rằng anh sẽ không rời nhóm. Tuy nhiên 1 năm sau khi Kris rời nhóm, bố của Tao đã đăng tải tâm thư lên MXH bày tỏ lo ngại về việc con trai từng bị chấn thương nhưng không được điều trị đúng cách. Điều này dẫn đến quyết định rời EXO của Tao.

Đưa ra lý do sức khỏe để rời EXO song bộ 3 nói trên lại bắt đầu trở lại hoạt động nghệ thuật ngay sau khi về nước. Debut với tư cách là thành viên EXO trở thành bước đệm vững chắc giúp Kris, Luhan và Tao nhanh chóng tạo được danh tiếng đình đám tại quê nhà.

Sau những lùm xùm trong quá khứ, người hâm mộ Hàn Quốc có cái nhìn không thiện cảm với các idol ngoại quốc. Ảnh: Weibo.

Bên cạnh đó, có một số trường hợp idol ngoại quốc chỉ tập trung hoạt động tại quê nhà. Điển hình là trường hợp của Tống Thiến – cựu thành viên nhóm f(x). Sau khi nhóm tan rã, nữ ca sĩ lựa chọn tập trung vào thị trường Trung Quốc với hàng loạt hoạt động như đóng phim, tham gia show giải trí, đại ngôn thương hiệu và mất tăm ở Hàn.

Rào cản ngôn ngữ, văn hóa

Đối với thần tượng ngoại quốc hoạt động ở Kpop, văn hóa và ngôn ngữ chính là một trong những bất lợi lớn nhất mà họ gặp phải khi ngày đầu bước chân tới Hàn Quốc.

Idol ngoại quốc gặp nhiều khó khăn khi sang Hàn Quốc lập nghiệp. Ảnh: FB.

Là một cô gái trẻ đến từ đất nước Thái Lan xa xôi, em út BlackPink đã phải vượt qua vô vàn khó khăn để có thể hòa nhập được với văn hóa và con người Hàn Quốc. Xuất hiện trên một chương trình của đài MBC, Lisa nói: "Những ngày đầu, vốn tiếng Hàn của tôi bằng không. Tôi biết nói tiếng Anh, nhưng công ty bắt buộc phải sử dụng tiếng Hàn để quen dần. Tôi còn nhớ thời gian đầu, mình chỉ nói được xin chào”. Nữ idol nói thêm: ''Mình cố và cố nhiều hơn nữa để bắt kịp các bạn. Đôi khi mình lén khóc thầm khi nằm trên giường vì quá nhớ nhà”.

Thành viên Nhật Bản của nhóm TWICE – Sana cũng từng bày tỏ: “Những idol đến từ ngoại quốc luôn cố gắng chăm chỉ hết sức để có thể cân bằng cuộc sống tại Hàn và thành thạo tiếng bản địa”. Trong khi đó, thành viên nhóm Day6 - Park Jae Hyung, sinh ra và lớn lên ở California cho biết anh gặp khó khăn để hòa hợp giữa hai nền văn hóa khác biệt. Và sự cạnh tranh gay gắt trong ngành cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của một người ngoại quốc như anh.

Luôn phải cố gắng, nỗ lực hơn các idol bản địa để có được sự công nhận của khán giả Kpop, thậm chí, khi đã trở nên nổi tiếng, nhiều idol ngoại quốc vẫn ít nhiều bị phân biệt đối xử. Điển hình như Lisa, nữ idol người Thái nhiều lần chịu thiệt thòi phải mặc trang phục giống vũ công, thời lượng lên hình ít ỏi, cắt phần biểu diễn cá nhân trong concert...

Cơ hội của các idol ngoại quốc ở Kpop

Hy sinh và đánh đổi nhiều thứ, song Kpop đã giúp nhiều idol ngoại quốc đã và đang thành danh bằng chính năng lực thật sự. Công sức của họ được đền đáp bằng ánh hào quang trên sân khấu và tình yêu của người hâm mộ trên toàn thế giới.

Nhờ ngoại hình và tài năng, Lisa đã trở thành idol ngoại quốc đầu tiên của YG. Sau khi ra mắt, cô gái đến từ Thái Lan ngày càng nổi tiếng, bất chấp sự phân biệt đối xử. Em út BlackPink hiện là nữ idol Kpop có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Không chỉ trong âm nhạc, Lisa còn nổi tiếng ở lĩnh vực thời trang, quảng cáo…

Thành công của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng Kpop hiện nay có sự đóng góp không nhỏ từ các idol người ngoại quốc. Ảnh: Twitter.

Sự phát triển toàn cầu hóa của Kpop những năm gần đây đã góp phần khẳng định vai trò của các idol nước ngoài tại thị trường Hàn Quốc. Theo HeraldKpop, những thần tượng ngoại quốc đã góp phần không nhỏ trong việc đa dạng hóa giới idol cả về tài năng lẫn ngoại hình. Họ trở thành những "cây hút fan" giúp tên tuổi của nhóm được công chúng biết đến nhiều hơn.

Bên cạnh đó, nhóm nhạc có thành viên ngoại quốc về lâu dài sẽ trở thành lợi thế trong việc nâng cao danh tiếng trên trường quốc tế.

Có thể nói, một trong những yếu tố góp phần làm nên thành công của nhóm nhạc GOT7 là nhờ sức hút mạnh mẽ của các thành viên ngoại quốc. Trong nhóm, Bambam là thành viên thu về lượng fan Thái đông đảo, tạo sự thuận lợi cho hoạt động quảng bá của nhóm tại xứ chùa Vàng. Mark và Jackson cũng là 2 thành viên nước ngoài, có khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Điều này đã giúp nhóm nhạc nhà JYP nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả quốc tế, đặc biệt ở Mỹ và Hong Kong.

Không nhận được nhiều tình cảm như các thần tượng bản địa, song người hâm mộ xứ Hàn đã không còn quá khắt khe với các idol ngoại quốc bởi những đóng góp của các thần tượng ngoại quốc cho nền âm nhạc Hàn Quốc là không thể phủ nhận. Và thành công vang dội của những cái tên như GOT7, SEVENTEEN, TWICE, BlackPink, NCT… đã phần nào chứng tỏ điều đó.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thach-thuc-cho-nghe-si-ngoai-quoc-o-kpop-post1183882.html