Thách thức chính trị với Tổng thống Trump sau khi mắc COVID-19

Mắc COVID-19 là trở ngại mới trong chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump giữa đại dịch.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump mắc COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump mắc COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tờ Los Angeles Times, mặc dù ảnh hưởng của việc mắc COVID-19 sẽ tùy vào tình hình sức khỏe của Tổng thống nhưng ngay cả khi ông mắc bệnh tương đối nhẹ, sự việc cũng sẽ thay đổi nước Mỹ và chiến dịch tranh cử trong vấn đề phản ứng với đại dịch – điều mà ông Trump vốn đã bị cử tri đánh giá thấp.

Ông Trump mắc COVID-19 khi chỉ còn hơn một tháng nữa là tới ngày bầu cử đã khiến các chuyên gia phải vội vã nhận định tình hình trong những ngày tới.

Ông Rob Stutzman, cố vấn của cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger, nhận định: “Xét về ý nghĩa của sự kiện với nước Mỹ, rõ ràng đây là thời điểm cực kỳ dễ bị tổn thương với nước Mỹ”.

Các kịch bản ảm đạm như cần phải thay thế Tổng thống trong trường hợp ông không thể điều hành đất nước khó xảy ra. Một bác sĩ nói với kênh Fox News rằng vị tổng thống 74 tuổi này có khả năng phục hồi hoàn toàn. Khoảng 96% bệnh nhân COVID-19 trên 70 tuổi chiến thắng dịch bệnh.

Tác động tức thời hơn của việc ông Trump mắc COVID-19 sẽ là khả năng ông không thể tham gia cuộc tranh luận tiếp theo với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden vào ngày 15/10 tới.

Tổng thống Trump không thể tổ chức các cuộc vận động quy mô nữa. Theo kế hoạch, ông sẽ tới Nam California để gây quỹ ở hạt Orange và Beverly Hills.

Theo ông Dan Schnur, giảng viên truyền thống chính trị tại trường USC và UC Berkeley, nhận định: Cho dù chỉ bị bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với thách thức lớn về truyền thông điệp. Lý do là vì ông thường bác bỏ mối nguy hiểm mà COVID-19 gây ra.

Ông Schnur cho rằng cử tri sẽ nhớ lại rằng trong cuộc tranh luận tối 29/9 mới đây, ông Trump đã hạ thấp mối đe dọa của dịch bệnh đã khiến trên 207.000 người Mỹ tử vong.

Khi được điều phối viên Chris Wallace hỏi về các cuộc vận động đông người không đeo khẩu trang, ông Trump nói “không vấn đề”.

Trong khi đó, ông Biden nói rằng Tổng thống Trump đang coi nhẹ biện pháp an toàn, trong đó có việc đeo khẩu trang. Ông lưu ý rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã nói rằng 100.000 người có thể được cứu sống vào tháng 1/2021 nếu người Mỹ tăng cường đeo khẩu trang. Ông Trump đã phản pháo: “Người ta cũng nói điều ngược lại”.

Ông Trump còn chê bai ông Biden vì tổ chức các sự kiện giãn cách xã hội với nhóm nhỏ cử tri và thường đeo khẩu trang. Ông nói: “Mỗi lần nhìn ông ấy, ông ấy lại đeo khẩu trang. Ông ấy có thể đứng nói từ cách đó cả trăm mét nhưng vẫn đeo chiếc khẩu trang to nhất mà tôi từng thấy”.

Ông Stuzman cho rằng việc ông Trump mắc COVID-19 có tác động với thành bại trong tái tranh cử hay không tùy thuộc rất lớn vào việc ông hồi phục thế nào. Nếu ông không có nhiều triệu chứng và hồi phục tốt, cử tri và bản thân ông Trump sẽ cảm thấy có thêm sức mạnh. Nhưng nếu ông ốm nặng, cơ hội tái đắc cử sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí cả tính mạng.

Trong nửa thế kỷ qua, không có ứng viên tổng thống nào mắc bệnh nặng gần ngày bầu cử. Bà Hillary Clinton viêm phổi vào tháng 9/2016 nhưng vẫn tiếp tục chiến dịch tranh cử.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/thach-thuc-chinh-tri-voi-tong-thong-trump-sau-khi-mac-covid19-20201002164608547.htm