Thạch Thất không để mất an toàn khi có bão lũ

Chiều 17/10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện Thạch Thất đã tổ chức họp khẩn cấp triển khai công tác phòng chống bão lũ do ảnh hưởng của cơn báo số 7 (bão Sarika) gây ra.

Tại cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn đã yêu cầu toàn bộ các xã, thị trấn trên địa bàn khẩn trương rà soát các hộ gia đình có nhà cửa lâu đời, xuống cấp có nguy cơ sập đổ lên phương án sẵn sàng di dời đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân. Các tổ chức đoàn thể, các phương tiện truyền thông làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi tình huống xảy ra. Đặc biệt, đối với các địa phương có nguy cơ bị chia cắt khi lũ dâng cao vận động Nhân dân chuẩn bị tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm đủ dùng ít nhất trong 10 ngày. Các lực lượng công an, quân đội sẵn sàng mọi phương tiện, lực lượng ứng trực và đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo huyện Thạch Thất cũng yêu cầu toàn bộ các địa phương thực hiện tốt “4 tại chỗ” và tổ chức lực lượng ứng trực 24h/24h.Hiện tại, trên địa bàn huyện Thạch Thất có 3 tuyến đê trong diện trọng yếu cần được nâng cấp là bờ đê bao sông Tích tại xã Hạ Bằng, đê quai xã Cần Kiệm và xã Lại Thượng. Trong cơn bão số 3 vừa qua, do mực nước sông Tích dâng cao các khu vực này đã xuất hiện nhiều mạch đùn, mạch sủi và sạt lở gây ngập úng một số diện tích lúa và hoa màu. Lãnh đạo huyện Thạch Thất cũng chỉ đạo các phòng, ban, các địa phương phối hợp kêu gọi các doanh nghiệp có vật tư, phương tiện hợp tác sẵn sàng hỗ trợ khi có sự cố xảy ra. Phương châm chỉ đạo của Thạch Thất là đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của Nhân dân, không để ai thiếu đói khi bão, lũ xảy ra.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/huyen-thach-that-khong-de-mat-an-toan-khi-co-bao-lu-257614.html