Thạch Hà, Đức Thọ tiếp tục chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của mưa lũ

Trưa nay (5/9), Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nữ Y và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với lũ lụt tại các huyện Thạch Hà, Đức Thọ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y kiểm tra tình hình tiêu thoát nước tại cống số 1 thuộc đê Hữu Phủ

* Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đã đi kiểm tra công tác tiêu thoát nước tại cống số 1 và tình hình sạt lở tại đê Hữu Phủ có tổng chiều dài 19,3 km (đoạn nối giữa xã Thạch Bàn và Thạch Đỉnh có chiều dài 4,5 km); kiểm tra công tác ứng phó với tình hình ngập lụt tại các xã Thạch Đài, Thạch Lưu.

Theo báo cáo nhanh, ở Thạch Hà, đến thời điểm hiện nay, có 115 hộ dân (Thạch Điền 60 hộ, Thạch Tân 2 hộ, Thạch Lâm 10 hộ, Thạch Đài 18 hộ, Thạch Lưu 15 hộ, Thạch Khê 8 hộ, Thạch Thanh 2) bị ngập úng; 1.065 hộ dân (Thạch Tân 62 hộ, Thạch Đài 650 hộ, Thạch Xuân 55 hộ, Thạch Khê 4, Thạch Lạc 215 hộ, Thạch Thanh 79 hộ) bị cô lập không đi lại được

Huyện Thạch Hà đã bố trí người túc trực tại các điểm ngập để cảnh báo người dân và kịp thời ứng cứu khi có sự cố (ảnh chụp tại xã Thạch Đài)

Trên địa bàn huyện có 30 cây bóng mát lớn bị đổ ngã; 1 trường tiểu học bị tốc mái, 1 hội quán thôn bị tốc ngói; 17 hộ dân bị tốc mái; 430m đường dây điện bị đổ; 457 ha lúa hè thu, 125 ha hoa màu các loại bị ngập úng.

Đoàn kiểm tra tình hình ngập úng tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị huyện Thạch Hà tiếp tục triển khai trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của mưa lũ; bố trí lực lượng cảnh giới ở các vị trí giao thông trọng yếu; kịp thời khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo các vị trí ngập sâu, nguy hiểm để người dân biết.

Huy động lực lượng, phương tiện trục vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy tại các trục tiêu chính của huyện; tập trung cao độ để thu hoạch lúa hè thu; gia cố bờ bao, sử dụng lưới bao quanh để tránh thủy sản tràn ra ngoài; giằng néo, di dời các cụm lồng bè nuôi trồng thủy sản về nơi an toàn.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gáikiểm tra tình hình mưa lũ ở Đức Thanh (Đức Thọ)

* Qua kiểm tra tình hình ngập lũ tại xã Đức Thanh và một số xã vùng trũng của huyện Đức Thọ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái đề nghị huyện theo sát tình hình diễn biến của mưa lũ.

Trong vài ngày tới, nếu nước không rút, huyện cần huy động lực lượng phối hợp với nhân dân thu hoạch gấp số diện tích bị ngập sâu, tránh tình trạng lúa nảy mầm và hư hỏng, ảnh hưởng đến năng suất.

Được biết, đến trưa 5/9, huyện Đức Thọ có 6 xã bị ngập do mưa lũ (Đức Thanh, Đức Thịnh, Thái Yên, Đức Lâm, Đức Thủy và Đức Trung); nhiều thôn, xóm, trường học bị chia cắt cục bộ.

Đức Thọ hiện có khoảng 40 ha lúa hè thu bị ngập sâu, có nguy cơ mất trắng

Toàn huyện có hơn 100 ha lúa chưa thu hoạch do còn xanh, trong đó có 40 ha bị ngập sâu có nguy cơ mất trắng. Tại Đức Thanh còn 60/360 ha lúa dài ngày DT2 và nếp chưa thu hoạch, trong đó, gần 10 ha lúa bị ngập sâu có nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất.

Ngoài ra, 22 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, hơn 1 km đường giao thông bị sạt lở; 56 nhà dân bị ngập; nhiều trường học bị ngập và chia cắt. Hiện tại, toàn huyện đã thu hoạch được 96% diện tích lúa hè thu.

Nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã ở Đức Thọ đã bị ngập tới 50 cm

Đức Thiện - Dương Thành

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/thach-ha-duc-tho-tiep-tuc-chu-dong-ung-pho-voi-dien-bien-phuc-tap-cua-mua-lu/178638.htm