Thạch Hà đề xuất hỗ trợ hơn 5,2 tỷ đồng giúp người dân khôi phục sản xuất

Nhằm giúp người dân vượt qua khó khăn sau mưa lũ, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã đề xuất hỗ trợ kinh phí hơn 5,2 tỷ đồng khôi phục sản xuất.

Chiều 25/11, Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh; các chính sách của huyện về khắc phục hậu quả lũ lụt năm 2020. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân cùng dự.

Tại hội nghị, các đại biểu là cán bộ cốt cán trên toàn huyện đã được nghe Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu quán triệt một số nội dung chính của Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 19/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020; một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu quán triệt một số nội dung của Nghị quyết số 01-NQ/TU

Thạch Hà là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt lũ lịch sử vừa qua với hơn 850 tỷ đồng. Từ thực tế đó, UBND huyện đã đề xuất một số nội dung khôi phục sản xuất sau mưa lũ với tổng kinh phí dự toán hơn 5,2 tỷ đồng (trong đó, kinh phí từ nguồn cứu trợ bão lũ là hơn 3,4 tỷ đồng và hơn 1,8 tỷ còn lại từ nguồn ngân sách huyện).

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt: Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền giúp người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống; ngăn chặn kịp thời dịch tả lợn châu Phi; chuẩn bị tốt cho kỳ họp HĐND cuối năm...

Theo quy định tạm thời về cơ chế hỗ trợ Nhân dân khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn, huyện hỗ trợ giống khoai, phân bón, giống gà, vịt; hỗ trợ sản xuất nấm; hỗ trợ giống lợn, trâu, bò cho các cơ sở bị thiệt hại.

Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ một phần khó khăn đối với các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống; việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng.

Tại hội nghị, lãnh đạo huyện Thạch Hà trao giấy khen cho 17 tập thể...

...và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó, khắc phục bão số 9 và mưa lũ năm 2020.

.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Nhật Tân - nguyên Bí thư Huyện ủy vừa được hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

...và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy Thạch Hà nhiệm kỳ 2020-2025

Thùy Dương

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/chinh-tri/thach-ha-de-xuat-ho-tro-hon-5-2-ty-dong-giup-nguoi-dan-khoi-phuc-san-xuat/202636.htm