Thắc mắc có nên ở nhà để chồng nuôi sau khi cưới, cô gái nhận được lời khuyên bất ngờ tự chị em trên mạng xã hội

Nhiều ý kiến cho rằng phụ nữ vẫn nên đi làm để có thể tự lập về kinh tế.

Trong cuộc sống gia đình, nhiều ông chồng thích vợ ở nhà chỉ lo việc nội trợ, chăm con, tất cả kinh tế do chồng cáng đáng. Tuy nhiên, cũng từ đây nhiều vấn đề tranh cãi nảy sinh khiến cho các cặp vợ chồng không được cơm lành, canh ngọt.

Câu nói vợ ở nhà để chồng đi làm, nuôi cả vợ và con thường được nói trước khi cưới. Tuy nhiên, mọi chuyện sau khi cưới đâu có đơn giản như vậy. Rất nhiều bài học nhãn tiền trong cuộc sống khiến chị em không khỏi phân vân khi nghe được câu nói này từ chồng.

Mới đây, một người vợ lên mạng xã hội hỏi có nên ở nhà để chồng nuôi hay không. Người này cho hay: "Chồng sắp cưới em nói, cưới xong em nghỉ làm ở đây đi, ở nhà anh đi làm nuôi em. Em có nên nghỉ làm ở nhà không. Mọi người cho lời khuyên với".

Câu hỏi của cô gái đơn giản nhưng đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều ý kiến chia sẻ của chị em đã đưa ra lời khuyên không nên nghe theo lời chồng sắp cưới mà vẫn nên đi làm kiếm tiền.

"Đừng nghe theo lời anh ấy nhé. Dù có làm được ít tiền vẫn phải đi. Vì như vậy mình mới không phải ngửa tay xin tiền. Ở nhà chăm con thì đến tiền bỉm, tiền sữa cũng phải ngửa tay, lúc đó mà không có tiền lại sinh ra cãi nhau", một người bình luận.

Một người khác cho rằng: "Nói trước khi cưới thì cái gì cũng hay, sau khi cưới mới bắt đầu nảy sinh nhiều chuyện. Bạn nên đi làm để có tiền mà cũng là niềm vui cho bản thân. Tự lập về kinh tế để cùng chung tay cho gia đình vẫn hơn, không bị mang tiếng ăn bám".

Một người khác cho rằng: "Nói trước khi cưới thì cái gì cũng hay, sau khi cưới mới bắt đầu nảy sinh nhiều chuyện. Bạn nên đi làm để có tiền mà cũng là niềm vui cho bản thân. Tự lập về kinh tế để cùng chung tay cho gia đình vẫn hơn, không bị mang tiếng ăn bám".

Tuy nhiên, đó chỉ là một vài khía cạnh. Khía cạnh quan trọng mà nhiều chị em nhận thấy là khi đi làm, người phụ nữ cũng chú ý đến hình thức, nhanh nhẹn hơn. Nếu ở nhà lâu sẽ cảm thấy bị tù túng. Thậm chí, khi chồng thấy vợ không biết ngoài xã hội đang có những gì sẽ so sánh và lâu dần có thể nảy sinh chán nản kèm những mâu thuẫn.

Trên mạng xã hội cũng từng có nhiều chị em kêu ca về chuyện chồng nói "ở nhà có mỗi chuyện chăm con cũng không xong". Điều đó cho thấy khi phụ nữ chỉ có ở nhà chăm con thì người chồng không hiểu được trách nhiệm và sự vất vả như thế nào. Mặc dù vợ đã cố gắng mà vẫn nói những câu như vậy sẽ càng buồn bã và thất vọng hơn.

Cho nên, hiện nay, tại các gia đình, hầu hết chị em phụ nữ vẫn đi làm như người chồng, thậm chí còn nắm giữ các vị trí trưởng phòng ở các công ty lớn. Điều đó cho thấy chị em vẫn luôn cố gắng và nỗ lực để khẳng định bản thân mình.

AM

Tags : Từ khóa

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/thac-mac-co-nen-o-nha-de-chong-nuoi-sau-khi-cuoi-co-gai-nhan-duoc-loi-khuyen-bat-ngo-tu-chi-em-tren-mang-xa-hoi-2018080517290257.htm