Thác loạn ở Bar Ozone KS Central Park: Kinh hoàng dân 'bay, lắc' thâu đêm

Phê ma túy, nhảy múa trong âm thanh nhạc sàn sôi động, không khí đặc quánh khói thuốc, mùi rượu bia… là hiện trạng ở vũ trường, quán bar, karaoke... được giới trẻ 'trưng dụng' để thỏa mãn thác loạn bản thân.

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, sự nở rộ của vũ trường, quán bar, karaoke... dường như khiến một bộ phận giới trẻ thiếu bản lĩnh, mê chơi bời... càng trở nên đổ đốn, hư hỏng hơn.

Cụ thể, chỉ thời gian vài tháng từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng chức năng truy quét các tụ điểm "ăn chơi, nhảy múa" và hiện trường bố ráp luôn khiến dư luận nóng hầm hập, đồng thời tạo hồi chuông cảnh báo toàn xã hội.

145 đối tượng dương tính với ma túy trong bar ở Đồng Nai

Khoảng 1h ngày 22/9, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán bar Ozone (nằm trong Khách sạn Central Park, số 128, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm đối tượng đang lắc lư theo tiếng nhạc lớn. Qua kiểm tra nhanh, Công an phát hiện trong số này có 145 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục sàng lọc các đối tượng, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Hàng trăm dân chơi thời điểm công an kiểm tra quán bar Ozone. Ảnh: T.D.

Hàng trăm dân chơi thời điểm công an kiểm tra quán bar Ozone. Ảnh: T.D.

Hơn 200 dân chơi phê ma túy tại vũ trường 030X8

Rạng sáng 24/7/2019, công an TP.HCM bất ngờ đột kích vào vũ trường 030X8 nằm trên đường Nam Quốc Cang (quận 1).

Tại thời điểm kiểm tra, bên trong vũ trường 030X8 có hàng trăm dân chơi đang nhảy múa trong âm thanh nhạc sàn sôi động, không khí đặc khói thuốc, mùi rượu bia… Thấy bóng dáng Công an các dân chơi phi tang những viên nén, bịch… và tìm cách tháo chạy ra ngoài tuy nhiên đã bị chặn lại.

Khoảng 300 người bị đưa về trụ sở. Đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng xác định hơn 200 người dương tính với chất ma túy, đồng thời tiếp tục test ma túy và sàng lọc nhiều đối tượng.

Công an cũng lập nhiều lỗi vi phạm hành chính đối với đơn vị kinh doanh vũ trường 030X8 như: hoạt động quá giờ quy định, buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma túy tại tụ điểm kinh doanh.

Hơn 200 đối tượng dương tính với ma túy bị đưa về trụ sở (Ảnh: Vietnamnet).

Đột kích vũ trường ở Đà Nẵng, phát hiện 75 trường hợp dương tính ma túy

Khuya 19/5/2019, công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức kiểm tra vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu).

Sau khi tiến hành test nhanh 190 người trong vũ trường phát hiện 75 trường hợp (bao gồm cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tạm giữ 128 chai rượu ngoại, 36 bình shisha không có hóa đơn chứng từ.

Vũ trường New Phương Đông (quận Hải Châu, Đà Nẵng) thời điểm bị kiểm tra. Ảnh: L.P.

Trước đó, vào 1h sáng 3/5 Công an quận Hải Châu cũng đột kích quán bar F3 Club (số 54 đường Chi Lăng, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

Thời điểm kiểm tra có 130 thanh niên nam, nữ đang chơi tại quán. Qua thử nhanh, nhà chức trách phát hiện 80 người dương tính với chất ma túy và 4 người có hành vi tàng trữ chất ma túy.

Đột kích vũ trường Oasis ở Quảng Ngãi

Rạng sáng 22/1/2019, công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi. Tuy đã quá giờ hoạt động nhưng vũ trường vẫn đông nghẹt người.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện các đối tượng tàng trữ, sử dụng nhiều loại ma túy tổng hợp như ma túy dạng đá, thuốc lắc.

Các đối tượng ở vũ trường Oasis bị đưa lên xe thùng (Ảnh: ANTĐ).

Đây là lần thứ 2 lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích vào vũ trường Oasis sau 24 giờ đêm trong những năm gần đây, đáng nói qua 2 lần kiểm tra, cơ sở luôn hoạt động quá giờ quy định theo pháp luật, gây mất ANTT trên đia bàn, là nơi để các đối tượng ma túy lợi dụng hoạt động, phát sinh nhiều vấn đề có liên quan đến tội phạm. Lực lượng Công an Quảng Ngãi đã đưa 42 đối tượng nghi vấn có sử dụng ma túy về trụ sở Công an TP Quảng Ngãi để tiến hành điều tra.

Phát hiện 24 người có ma túy trong vũ trường lớn bậc nhất quận 5

Ngày 31/5/2019, lực lượng lien ngành quận 5 (TP HCM) bất ngờ tái kiểm tra vũ trường Đông Kinh (đường Trần Tuấn Khải, phường 5), phát hiện cả trăm khách đang lắc lư trong tiếng nhạc vặn hết công suất.

Tổng cộng 52 "dân bay" tình nghi sử dụng ma túy được đưa về trụ sở Công an phường 5 làm việc. Qua test nhanh xác định 24 người (gồm 17 nam, 7 nữ) dương tính với ma túy.

Riêng vũ trường Đông Kinh bị lập biên bản hàng loạt lỗi vi phạm, như: hoạt động quá giờ, hoạt động để khách lợi dụng sử dụng ma túy, PCCC không đảm bảo, đèn chiếu sáng sự cố không hoạt động...

Trước đó trong đợt kiểm tra vào tháng 1/2019, 27 người bị phát hiện dương tính với ma túy tại vũ trường này.

Vũ trường Đông Kinh (quận 5) tại thời điểm kiểm tra (Ảnh: NLĐ).

Tại Việt Nam, quán bar chủ yếu hoạt động với hình thức vũ trường (hay còn gọi là hộp đêm) là nơi các khách hàng có thể nhảy trên một sàn nhảy lớn theo các điệu nhạc, với công suất lớn do một DJ điều khiển.Từ lâu, đây đã là hình thức tiêu khiển xa xỉ của giới trẻ.

Tuy nhiên, nhiều đối tượng đã lợi dụng, coi đây là nơi tổ chức các tệ nạn mà phần lớn là liên quan đến ma túy và các chất cấm. Dù lực lượng chức năng đã siết chặt hơn quản lý và liên tục truy quét, song tình trạng này vẫn liên tục tái diễn tại các tụ điểm quán bar, vũ trường, gây nhức nhối trong quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, ý thức giáo dục, quan tâm con cái của một số gia đình bị buông lỏng do cha mẹ mãi mê làm ăn kiếm sống mà quên đi giáo dục, uốn nắn con cái trong quan hệ tiếp xúc bạn bè và khuyên bảo tránh xa tệ nạn nên một số thanh thiếu niên đã rơi vào cảnh nghiện ngập nhưng bố mẹ vẫn không hề hay biết. Chỉ đến khi con mình phạm tội bị bắt giam mới biết, lúc đó đã quá muộn.

Xem thêm: Cảnh sát đột kích "vũ trường chui" tại TP. HCM

Nguồn: ANTV.

Quý An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/thac-loan-o-bar-ozone-ks-central-park-kinh-hoang-dan-bay-lac-thau-dem-1279877.html