Thác Hiêu giữa mây ngàn

Thác Hiêu ví như sợi chỉ bạc lấp lánh, ẩn hiện giữa cái sắc xanh trùng điệp của đại ngàn Pù Luông. Để rồi, cùng với cảnh sắc tự nhiên tươi đẹp và đời sống văn hóa, sinh hoạt đặc trưng của đồng bào Thái, nơi đây đã trở thành điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng lý tưởng cho những du khách yêu thích thiên nhiên hoang dã.

Thác Hiêu thu hút du khách yêu thích khám phá thiên nhiên.

Cung đường dài 25 km từ thị trấn Cành Nàng đến làng Hiêu hấp dẫn du khách bởi những thửa ruộng bậc thang, nằm chênh vênh trên sườn núi hoặc uốn mình bên hai bờ suối. Làng Hiêu nằm dựa lưng vào chân dãy Pà Hé và cạnh thác Hiêu, quanh năm nghe nước chảy. Thác Hiêu (thuộc làng Hiêu, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước) được đại ngàn Pù Luông bao bọc và dưỡng nuôi chưa khi nào cạn nước. Khởi nguồn của dòng thác là từ một hang đá trên đỉnh Pà Hé, thuộc khu sinh cảnh đá vôi Pù Luông – Cúc Phương và là mẫu quan trọng mang tính toàn cầu của hệ sinh thái Karst. Dòng thác có chiều dài chừng 1.000m và chảy qua nhiều tầng đá, tạo nên cảnh quan hết sức kỳ thú.

Nhìn từ đỉnh thác, dòng nước chảy đến lưng chừng núi thì tách ra thành hai nhánh, đổ về hai hướng khác nhau, rồi hợp lại ở cuối dòng. Vào mùa mưa lũ, thác nước gầm réo dữ dội và màu nước đổi từ xanh nước hến đặc trưng sang màu trắng đục như nước gạo, do núi đá vôi non bị nước xói mòn mà thành. Những ngày không mưa gió, dòng suối hiền hòa, mặt nước trong xanh, tiếng nước chảy tạo nên hòa âm đặc trưng của đại ngàn. Dưới chân thác nước đọng thành một “hồ bơi” tự nhiên, sâu chừng 1m, dưới lòng hồ là cát, tạo nên điểm dừng chân, nghỉ ngơi và tắm mát lý tưởng cho du khách sau chuyến tham quan thác. Thác Hiêu cùng với cảnh sắc tự nhiên đẹp và đời sống văn hóa, sinh hoạt của đồng bào Thái bao quanh nó, đã trở thành điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng lý tưởng cho những du khách yêu thích thiên nhiên hoang dã.

Du khách đến làng Hiêu có thể thăm thú cảnh quan, leo núi, tắm thác, thăm chợ Phố Đòn, thưởng thức ẩm thực và nghỉ ngơi trong những nếp nhà sàn truyền thống và homestay. Tựa lưng bên cửa sổ nhà sàn, đưa mắt ra bốn phía ngắm cảnh núi rừng khi bình minh hay hoàng hôn, du khách đều có thể tận hưởng những giờ phút thư thái. Hoặc nếu du khách có nhu cầu cao hơn có thể lựa chọn khu nghỉ dưỡng được đầu tư khá công phu, như khu Les de Ban Hieu của gia đình anh Hà Văn Sỹ. Khu nghỉ dưỡng này có bàn tay “đạo diễn” của một kiến trúc sư nước ngoài nên rất được lòng du khách. Đó là kiểu bungalow được xây dựng trên đất vườn - ao liền kề, sử dụng vật liệu sẵn có trong tự nhiên là đá, tre, luồng, gỗ, lá và được trang bị một số vật dụng sinh hoạt hiện đại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Với tổng kinh phí đầu tư hơn nửa tỷ đồng, qua hơn 6 năm đi vào hoạt động, Les de Ban Hieu đã có được lượng khách tương đối ổn định và phần đa là khách nước ngoài. Khách du lịch thường đến làng Hiêu rải rác trong năm, nhưng thường đông nhất là khoảng tháng 1 đến tháng 4 đối với khách nước ngoài và tháng 5, tháng 6 đối với khách Việt.

Làng Hiêu và thác Hiêu đang trở thành điểm đến yêu thích của dân phượt và khách nước ngoài. Trong chuyến khảo sát gần đây nhất cùng đoàn famtrip các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài tỉnh, tôi đã gặp và có dịp trò chuyện cùng Bridget, một du khách người Pháp lần đầu đến Pù Luông. Bridget cùng nhóm bạn gái 5 người đã đến Pù Luông được 3 ngày. Sau khi dừng chân thăm thú bản Đôn, họ đã tìm đến thác Hiêu và thực sự thích thú với điểm du lịch này. Theo Bridget, sự bình yên và vẻ đẹp của dòng thác là điểm thu hút cô và các bạn lưu lại, bởi cô muốn được trải nghiệm nhiều hơn cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã. “Thật thú vị khi được tắm thác, sưởi nắng, hít thở không khí trong lành và ăn những món ăn lạ miệng. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời với chúng tôi”, Bridget chia sẻ.

Với vẻ đẹp vốn có, thác Hiêu đã được công nhận là danh lam thắng cảnh cấp tỉnh vào năm 2015. Để khai thác và biến tiềm năng thành lợi thế phát triển du lịch, tỉnh ta đã quy hoạch vực thác Hiêu và định hướng xây dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa. Theo quy hoạch, toàn bộ khu du lịch có diện tích 220 ha, gồm làng Hiêu, làng Ấm và làng Khuyn (xã Cổ Lũng). Trong đó, làng Hiêu được xác định là chủ thể chính của toàn khu, còn cộng đồng dân cư các làng Ấm, Khuyn lân cận là khu trải nghiệm homestay và văn hóa cộng đồng. Đây là cơ sở để huyện Bá Thước và tỉnh ta có hướng đầu tư và khai thác hợp lý, nhằm sớm đưa thác Hiêu trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch sinh thái cộng đồng xứ Thanh.

Hoàng Xuân

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/du-lich/thac-hieu-giua-may-ngan/108123.htm