THAAD sẽ ở lại Israel sau tập trận?

Theo Sputnik, Mỹ đã hoàn thành tích hợp hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD vào hệ thống phòng thủ quốc gia của Israel.

Thông tin được Chỉ huy phòng không Israel Ran Kohav cho biết, Mỹ đã hoàn thành tích hợp và thử nghiệm hệ thống THAAD tại Israel. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn tiếp tục thực hành các kịch bản huấn luyện khác nhau, bao gồm kiểm tra thêm khả năng phối hợp sau khi tích hợp THAAD với hệ thống phòng thủ tên lửa lớp của Israel.

Vị chỉ huy này cho biết thêm, THAAD được tích hợp vào hệ thống phòng thủ tên lửa của quốc gia với tư cách là hệ thống tương đương với Hetz (Strela), có khả năng đánh chặn các mục tiêu bên ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Mỹ đưa THAAD đến Israel hồi đầu tháng 3/2019.

Mỹ đưa THAAD đến Israel hồi đầu tháng 3/2019.

Trong khi đó, ông Andrew Roling, Phó chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu (EUCOM) cho biết: "Công việc hoàn hảo của những người lính tuyệt vời trong Lực lượng Phòng không và Tên lửa Mỹ.

Bộ Quốc phòng đã ra lệnh cho họ nhanh chóng triển khai THAAD trên một khoảng cách hàng ngàn cây số ở tận điểm cuối bên kia Trái đất, sau đó tích hợp nó vào một trong những kiến trúc phòng thủ tên lửa phức tạp nhất trên thế giới. Công việc đã được thực hiện rất tốt".

Việc THAAD đến Israel là động thái này nhằm thể hiện cam kết duy trì an ninh khu vực của Mỹ đối với của Israel.

Dù Mỹ tuyên bố THAAD chỉ đến để tham gia cuộc tập trận phòng thủ tên lửa với đồng minh Israel nhưng theo một nguồn tin quân sự khác từ Mỹ, Lầu Năm Góc đang tính đến khả năng triển khai lâu dài vũ khí này để bảo vệ Tel Aviv trước mối nguy hiểm từ Iran.

Nếu thông tin này được xác nhận từ phía Mỹ thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng hệ thống Arrow 3 do Israel phát triển đang gặp vấn đề nghiêm trọng nên Tel Aviv phải cần đến sự bảo vệ của THAAD.

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra bởi nếu quá trình thử nghiệm với Arrow 3 thuận buồm xuôi gió thì chắc chắn Israel không cần đến vũ khí Mỹ bởi theo thiết kế, tính năng đánh chặn của cả 2 hệ thống vũ khí này tương đương nhau.

Vấn đề càng khiến giới quân sự Israel lo ngại hơn bởi trong suốt quá trình thử nghiệm, hệ thống phòng thủ tầm cao Arrow 3 cho kết quả thất bại nhiều hơn thành công. Chính vì vậy, vũ khí này chưa bao giờ khiến chính Tel Aviv cảm thấy yên tâm.

Dù với phong độ thất thường của hệ thống Arrow nhưng hồi đầu năm 2017, Israel tuyên bố đã hoàn thiện bộ ba phòng thủ khi chính thức đưa Arrow 3 vào trang bị. Arrow 3 cùng với Arrow 2 - hệ thống đã đi vào hoạt động từ năm 2000, sẽ làm giảm đáng kể khả năng tên lửa đạn đạo tấn công được vào lãnh thổ Israel.

Thế nhưng, tình huống THAAD xuất hiện và có thể hiện diện lâu dài tại Israel là câu hỏi lớn về khả năng thực sự của hệ thống Arrow 3.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thaad-se-o-lai-israel-sau-tap-tran-3377425/