Thả rùa biển quý hiếm vướng lưới ngư dân về tự nhiên

Đang đánh bắt hải sản trên biển, một ngư dân Hà Tĩnh phát hiện cá thể rùa biển nặng hơn 25 kg mắc lưới nên bàn giao cho cơ quan chức năng thả về biển.

Cá thể rùa biển được thả về tự nhiên. Ảnh: H.Nam.

Cá thể rùa biển được thả về tự nhiên. Ảnh: H.Nam.

Như báo Người Lao Động đã đưa tin trước đó, vào ngày 4/3, trong khi đang đi đánh bắt cá trên vùng biển Hà Tĩnh cách bờ khoảng 11 hải lý, ngư dân Trần Văn H. bất ngờ phát hiện con rùa biển cân nặng khoảng 25 kg, chiều dài khoảng 70 cm, chiều rộng khoảng 35 cm mắc vào lưới. Ngay sau đó, ngư dân Trần Văn H. đã lái tàu đưa cá thể rùa vào bờ chăm sóc.

Nhận được tin báo, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng 164 đến tuyên truyền, vận động cho ngư dân Trần Văn H. bàn giao lại cá thể rùa biển này cho lực lượng chức năng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh, cho biết cá thể rùa biển vừa được thả là loài động vật biển quý hiếm nằm nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc danh mục các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi đánh bắt, mua bán, vận chuyển... cần phải được bảo vệ.

Do vậy, ngày 5/3, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã thả cá thể rùa biển này về lại môi trường tự nhiên ở vùng biển Cửa Sót, xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà.

Kim Dung

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/khoa-hoc/tha-rua-bien-quy-hiem-vuong-luoi-ngu-dan-ve-tu-nhien-141263.html