Tha hóa quyền lực

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ' xảy ra tại UBND TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan. Cơ quan CSĐT cũng đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội danh trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã “nhúng chàm” 3 vụ án: “buôn lậu, vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “rửa tiền” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Sở KHĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan; vụ chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước và vụ án vừa bị khởi tố.

Với vụ án nói trên, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy- 3C của Công ty Watch Water- CHLB Đức qua Công ty Arktic do Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc (trước đó con trai ông Chung cùng góp vốn thành lập Công ty này) để xử lý nước hồ Hà Nội, trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Người ta thật lấy làm tiếc cho một lãnh đạo trẻ, từng là lãnh đạo công an Thủ đô, Anh hùng LLVT Nhân dân, đại biểu Quốc hội khóa XIII, tiến sĩ luật, trong cương vị đứng đầu chính quyền của một thành phố lớn như Thủ đô đã không noi gương các thế hệ đàn anh giữ được phẩm chất của một cán bộ lãnh đạo chí công vô tư. Làm người đứng đầu chính quyền thành phố mà không vì lợi ích chung của dân, lại vì lợi ích nhóm, lợi ích người thân, vì tiền nên đã nhanh chóng phải nhận quả đắng.

Lâu nay căn bệnh tha hóa quyền lực đã nhiễm vào không ít các quan, từ quan bé đến quan to. Quan Nguyễn Đức Chung tưởng đâu từng vào sinh ra tử, đang ở độ tuổi sung sức, nhiều triển vọng nhưng đã chẳng tránh được bệnh này. Bởi, bất kể những hành vi làm hại nước, hại dân nào sớm muộn rồi cũng sẽ phải nhận hậu quả.

Bài học về tha hóa quyền lực của Nguyễn Đức Chung sẽ là bài học lớn cho các vị lãnh đạo có chức, có quyền đương thời và mai sau.

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tha-hoa-quyen-luc-556579.html