Thà đừng hứa!

Có ai thất hứa chuyện gì hả Tư Quảng Ngãi?

- Có ai thất hứa chuyện gì hả Tư Quảng Ngãi?

Người dân tự xử lý bằng cách đốt rác sinh hoạt.

Người dân tự xử lý bằng cách đốt rác sinh hoạt.

- Người dân quê Tư lại bị rác thải "hành" đây Bề Tui.

- Hành như thế nào Tư?

- Hồi tháng 5-2016, trước vấn đề rác thải ùn ứ gây ô nhiễm môi trường, UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng miền Bắc - Chi nhánh Quảng Ngãi xây dựng nhà máy xử lý rác thải Nghĩa Kỳ (H. Tư Nghĩa) với tổng vốn hơn 298 tỷ đồng. Theo quyết định, chủ đầu tư phải hoàn thành dự án vào tháng 8-2017, nhưng sau đó chủ đầu tư đã xin điều chỉnh tiến độ dự án 2 lần. Thời gian này rác thải chủ yếu được chở đi chôn lấp, nhưng đến tháng 7-2018, người dân xã Nghĩa Kỳ ngăn cản, không cho đưa rác vào bãi chôn lấp vì bãi rác gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng trên khiến cả TP Quảng Ngãi và các địa phương lân cận "ngập rác" hơn 1 tuần.

- Vụ đó Bề Tui có biết, sau đó UBND tỉnh Quảng Ngãi phải quyết định mở cửa bãi rác Đồng Nà để tiếp nhận rác, đồng thời tìm nơi chứa tạm đợi đến lúc nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ hoàn thành.

- Cũng đợt đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản yêu cầu nhà đầu tư đến ngày 30-9-2018 phải đưa nhà máy xử lý rác vào hoạt động nhưng họ tiếp tục gia hạn và đến nay nhà máy vẫn chưa thể tiếp nhận và xử lý rác thải.

- Hệ lụy là...?

- Rác thải tiếp tục tồn đọng, chất thành đống gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường. Thống kê, tại H. Tư Nghĩa mỗi ngày có đến 50 tấn rác cần phải xử lý.

- Chủ đầu tư nhà máy trả lời thế nào?

- Lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Phát triển xây dựng Miền Bắc- Chi nhánh Quảng Ngãi lý giải, nguyên nhân nhà máy chậm tiến độ không phải do chủ đầu tư thiếu năng lực mà do yếu tố khách quan, thời gian bàn giao mặt bằng chậm mất đến 6 tháng mới xong. Hơn thế, do thời tiết không thuận lợi, việc thi công hệ thống điện gặp vướng mắc khiến tiến độ chậm trễ. Để hoàn thành toàn bộ dự án với công suất tiếp nhận 250 tấn rác thì phải hết đến quý 2-2019.

- Bề Tui thiết nghĩ chính quyền địa phương cần đốc thúc, có biện pháp can thiệp để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà máy, tránh tình trạng cứ hứa rồi lại "quên".

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_199549_.aspx