Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Chiều 17-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Hướng Hóa, và UBND thị trấn Lao Bảo tiến hành thả 16 cá thể động vật hoang dã về rừng tự nhiên tại khu vực rừng tự nhiên thuộc Tiểu khu 695B thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Ảnh: Thành Phú

Số động vật hoang dã nói trên gồm: 1 cá thể lợn rừng có trọng lượng 13kg; 1 cá thể cầy hương nặng 2,5kg, 2 cá thể trăn nặng 10kg, 5 cá thể rùa đất cân nặng 3kg và 7 cá thể kỳ đà vân nặng 5kg.

Trước đó, vào lúc 1 giờ ngày 17-8, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo làm nhiệm vụ tại khu vực bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, khi đến mốc quốc giới 604 (phía Việt Nam) đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 xe máy mang biển kiểm soát Lào, chạy từ hướng Lào về Việt Nam trên xe chở 3 bao tải.

Khi phát hiện tổ tuần tra cả 2 đối tượng đã vứt lại 3 bao tải xuống đường rồi quay xe bỏ chạy về hướng Lào. Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra 3 bao tải do đối tượng bỏ lại thì bên trong đựng các cá thể động vật hoang dã trên.

Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã cùng với Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa và UBND thị trấn Lao Bảo thả toàn bộ số cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Nguyễn Thành Phú

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tha-dong-vat-hoang-da-ve-moi-truong-tu-nhien-v8m/