'Thả dê' giữa nghĩa địa

Lợi dụng thời gian đêm tối và ở nơi vắng người, Trương Văn Tâm (1991, trú xã Đồng Văn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại đối với bé gái hàng xóm 12 tuổi. Từ tin báo của gia đình nạn nhân, sau 10 giờ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, CAH Tân Kỳ đã bắt giữ đối tượng Tâm.

Lợi dụng thời gian đêm tối và ở nơi vắng người, Trương Văn Tâm (1991, trú xã Đồng Văn, H. Tân Kỳ, Nghệ An) đã khống chế và thực hiện hành vi đồi bại đối với bé gái hàng xóm 12 tuổi. Từ tin báo của gia đình nạn nhân, sau 10 giờ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, CAH Tân Kỳ đã bắt giữ đối tượng Tâm.

Đối tượng Trương Văn Tâm.

Đối tượng Trương Văn Tâm.

Khoảng 5 giờ ngày 31-1-2020, cháu N.T.T (2008, trú xã Đồng Văn, H. Tân Kỳ) được người thân đưa đến trụ sở CAH Tân Kỳ (Nghệ An) để trình báo về sự việc, đêm trước đó, cháu T. bị một thanh niên đe dọa và thực hiện hành vi đồi bại. Theo trình bày của cháu T., khoảng 22 giờ ngày 30-1, trong lúc cháu T. bị đối tượng đưa vào khu vực nghĩa địa rồi khống chế, đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm. Mặc dù cháu T. đã ra sức phản kháng quyết liệt nhưng không thể thoát khỏi đối tượng này. Sự việc cháu T. bị hiếp dâm khiến gia đình vô cùng bức xúc, người dân địa phương hoang mang, đặc biệt, sự việc đã gây ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Nhận được trình báo của bị hại, lãnh đạo CAH Tân Kỳ đã nhanh chóng họp bàn, cử lực lượng xuống khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của bị hại và những người có liên quan để điều tra, xác minh. Ngay trong sáng 31-1, CAH Tân Kỳ đã tiến hành giám định pháp y về tình dục đối với cháu N.T. T tại Trung tâm Pháp y tỉnh Nghệ An. Xác định cần nhanh chóng đưa đối tượng ra ánh sáng, trả lại sự công bằng cho bị hại, đồng thời để trấn an dư luận, CAH Tân Kỳ đã xác lập chuyên án mang bí số 120H để đấu tranh, bắt giữ đối tượng. Sau khi cử các trinh sát (TS) thuộc Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với các đội nghiệp vụ và CAX Đồng Văn, những chứng cứ tại hiện trường đã được lực lượng CA thu thập.

Cùng với việc triển khai nhiều mũi TS, thu thập chứng cứ tại hiện trường, lấy lời khai của bị hại, đồng thời dựng lên mô hình các đối tượng nghi vấn, có tiền án, tiền sự trong và ngoài địa bàn. Sau 10 giờ đồng hồ kiên trì điều tra, xác minh, các TS đã dựng lên được thủ phạm trong vụ án này là Trương Văn Tâm. Ngay sau đó, CAH Tân Kỳ đã tiến hành bắt khẩn cấp Trương Văn Tâm để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo khai nhận của Tâm tại cơ quan điều tra, đêm 31-1, Tâm cùng với 5 người khác uống bia tại nhà ông Xuân, bà Ly trú tại xóm Tân Đông, xã Đồng Văn, H. Tân Kỳ. Lúc này có cháu N.T.T (2008, trú cùng xã Đồng Văn) chơi ở đó. Sau khi hơi men chếnh choáng, Tâm lên xe máy đi về nhà. Lúc đó, khoảng 22 giờ ngày 31-1, cháu N.T.T có nhờ Tâm chở bằng xe máy đi về nhà cháu T.V.T cùng xóm để ngủ. Lợi dụng lúc trời tối, trên đường đi lại vắng vẻ, không có một bóng người nên gã “yêu râu xanh” nảy sinh ý định đen tối. Tâm đã chở cháu T. đi vòng đường bờ đập vào khu vực nghĩa trang thuộc xóm Nhà Tra, xã Đồng Văn. Vừa đến nơi, Tâm dừng xe, rồi kéo cháu T. xuống. Lúc này, cháu T. đã chống cự quyết liệt thì bị đối tượng dùng vũ lực đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi gây án xong, Trương Văn Tâm chở cháu T. về nhà cháu T.V.T ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hiện, Cơ quan CSĐT CAH Tân Kỳ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Văn Tâm về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_220487_-tha-de-giua-nghia-dia.aspx