Thả cá thể rùa biển quý hiếm về môi trường biển

Sáng 1-9, trong lúc đang phụ trách máy bơm nước tại hồ tuần hoàn thuộc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), công nhân Nguyễn Khắc Văn phát hiện một cá thể rùa biển bị mắc kẹt tại guồng máy bơm nước.

Công nhân Nguyễn Khắc Văn, người phát hiện cá thể rùa biển bị mắc kẹt. Ảnh: Thanh Giang

Công nhân Nguyễn Khắc Văn, người phát hiện cá thể rùa biển bị mắc kẹt. Ảnh: Thanh Giang

Khi phát hiện, anh Nguyễn Khắc Văn đã báo cáo cán bộ phòng an toàn Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 và cán bộ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cảng Than thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương, BĐBP Hà Tĩnh tiến hành trục vớt cá thể rùa biển bị mắc kẹt lên. Sau khi đưa lên bờ an toàn, biết đây là cá thể rùa biển quý hiếm với trọng lượng 10 kg, lực lượng phối hợp trên đã thả rùa về biển.

Theo tìm hiểu được biết, đây là cá thể rùa biển (đồi mồi) có tên khoa học là Eretmochelysimbricata, là một loại rùa biển họ Vích (Cheloniidae), thuộc loại động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và cũng đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới.

Thanh Giang

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tha-ca-the-rua-bien-quy-hiem-ve-moi-truong-bien/